Tổng thống Mỹ tuyên bố về "số phận" Dòng chảy Phương Bắc 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng hôm 7/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không có khả năng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 được hoạt động nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo chung ngày 7/2 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo chung ngày 7/2 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông Biden đã phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về tình hình căng thẳng ở biên giới Ukraine với Nga, gần với khoảng 100.000 lính Nga đã được triển khai.

Mấu chốt của sự tranh cãi giữa Washington và Berlin là việc xây dựng đường ống được thiết lập để bơm khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp sang Đức, bỏ qua Ukraine.

Trả lời câu hỏi về Nord Stream 2, Tổng thống Biden cho biết sẽ không có cơ hội tiến hành dự án nếu xe tăng và quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine. "Sẽ không còn Nord Stream 2. Chúng tôi sẽ kết thúc nó. Tôi hứa với bạn rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó", Nguyên thủ Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Tại họp báo trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Nhà Trắng với tư cách là Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz tránh đề cập đến dự án Nord Stream 2 một cách rõ ràng mà nhắc lại thông điệp đoàn kết của mình.

"Các biện pháp sâu rộng" đã được đồng ý với các đồng minh và đối tác bao gồm cả Mỹ. "Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết. Các bạn có thể chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có cách tiếp cận khác nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau hành động", Thủ tướng Đức nói.

Lắp đặt đường ống trong dự án Nord Stream 2 qua biển Baltic. Ảnh: UpStreamOnline

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó cho biết họ sẽ làm việc với Đức để đảm bảo Nord Stream 2 không hoạt động trong trường hợp Ukraine bị xâm lược. Ông Biden trước đó cũng đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa Washington và Berlin, nói thêm rằng họ đang "làm việc trong từng bước" để ngăn chặn sự xâm lược của Nga.

Chuyến đi của ông Scholz diễn ra vào một ngày bận rộn về ngoại giao về cuộc khủng hoảng Ukraine khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đang ở Kyiv và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang ở thăm Moscow.

Ông Scholz cũng sẽ trở lại Berlin vào hôm nay (8/2) để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda như đã được thông báo vào thứ Hai. Thủ tướng Đức đã mời hai nhà lãnh đạo châu Âu "thảo luận cụ thể về tình hình ở và xung quanh Ukraine", người phát ngôn chính phủ Christiane Hoffman cho biết.

Ba đối tác đã duy trì mối quan hệ đặc biệt được gọi là "tam giác Weimar" trong 30 năm.

“Tôi nghĩ nó cũng cho thấy rằng cuối cùng, Đức và Liên minh châu Âu đang tích cực hơn trong cuộc xung đột này,” chuyên gia Nga Meister nói với DW. "Vì vậy, vấn đề không chỉ phụ thuộc vào Mỹ, mà còn là vấn đề an ninh của châu Âu. Và còn thể hiện sự đoàn kết với các nước nhỏ hơn, đặc biệt là ở Trung và Đông Âu", ông nhận xét.

Đọc thêm