Tổng thống Nga đưa ra đề xuất quan trọng về vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1 cho biết, Nga đảm bảo việc đi qua không bị cản trở của các tàu chở ngũ cốc của Ukraine nếu Ukraine dọn sạch các cảng và có thể đảm bảo xuất khẩu của họ thông qua các cảng được kiểm soát như Berdyansk và Mariupol.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu với truyền thông Nga, Tổng thống Nga Putin cũng cho rằng, Kiev cũng có thể xuất khẩu ngũ cốc bằng đường bộ, và con đường hợp lý nhất là qua Belarus.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, để làm được điều này, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Belarus sẽ phải được dỡ bỏ.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng các vấn đề trên thị trường lương thực toàn cầu bắt đầu từ tháng 2/2020, và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng năng lượng nằm ở chính sách của phương Tây.

“Những người châu Âu đã bỏ ngoài tai trước yêu cầu mạnh mẽ của chúng tôi về việc giữ các hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên dài hạn cho các nước châu Âu và bắt đầu kết thúc các hợp đồng đó. Nhiều hợp đồng vẫn còn hiệu lực nhưng họ đã bắt đầu chấm dứt. Điều này cũng có tác động tiêu cực đối với thị trường năng lượng châu Âu, giá bắt đầu tăng”, ông Putin nói thêm.

Ông Putin khẳng định Nga không cản trở việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và điều này có thể được thực hiện thông qua các cảng Biển Đen và các nước láng giềng.

"Đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, chúng tôi không gây trở ngại cho điều đó”, Tổng thống Nga Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng có một số cách xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, như thông qua các cảng do Ukraine kiểm soát qua như Berdyansk và Mariupol nhưng cần rà phá bom mìn ở đây.

Ngoài ra, còn có các cách khác như vận chuyển qua sông Danube và Romania, Hungary và Ba Lan. Và cách đơn giản nhất, là thông qua Belarus. Song, ông Putin nói thêm rằng cách này đòi hỏi các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ đối với Belarus.

Trong khi đó, theo Tổng thống Nga, các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình tại các thị trường toàn cầu, khi sản lượng thu hoạch sẽ khiêm tốn hơn trong khi giá cả sẽ tăng lên.

Tình hình ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt quy mô lớn mà Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt đối với Nga đã ảnh hưởng tới nguồn cung cấp ngũ cốc.

Từ đầu năm đến nay, giá lúa mì và ngô đã tăng đáng kể. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại cuộc họp ngày 21/5 cho hay, dự trữ lúa mì trên toàn thế giới sẽ chỉ đảm bảo duy trì được 10 tuần, và tình hình còn tồi tệ hơn so với những năm khủng hoảng 2007-2008.

Đọc thêm