Tổng thống Nga nêu điều kiện dừng Chiến dịch quân sự đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine chỉ có thể bị đình chỉ nếu Kiev ngừng các hành động quân sự và đáp ứng các yêu cầu của Moscow.
Điện Kremlin. Ảnh: TASS
Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Nội dung trên được Tổng thống Nga đề cập trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, bộ phận báo chí của Điện Kremlin đưa tin sau cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo hôm Chủ nhật.

"Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, truyền đạt các phương pháp tiếp cận và đánh giá chính trong bối cảnh này, giải thích chi tiết các mục tiêu, lịch trình và nhiệm vụ cơ bản đã đặt ra", tuyên bố cho biết.

Cần lưu ý rằng các lực lượng vũ trang của Nga "đã làm mọi thứ có thể để bảo toàn tính mạng và đảm bảo an ninh cho dân thường, các cuộc tấn công chính xác chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự", theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Cũng theo tuyên bố này, "Trong bối cảnh đó, các hành động của các đội hình tân quốc xã theo chủ nghĩa dân tộc tiếp tục pháo kích dữ dội vào Donbass và sử dụng dân thường, kể cả người nước ngoài, làm con tin, làm lá chắn ở các thành phố và địa phương của Ukraine".

Trong cuộc trò chuyện, nhà lãnh đạo Nga khẳng định "sự sẵn sàng đối thoại của phía Nga với chính quyền Ukraine và các đối tác nước ngoài để giải quyết xung đột." "Điều đó cho thấy, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đình trệ quá trình đàm phán mà quân đội Ukraine sử dụng để tập hợp lại lực lượng và phương tiện của họ là vô ích", Điện Kremlin đưa tin. "Một hy vọng đã được bày tỏ rằng trong một vòng đàm phán đã được lên kế hoạch khác, các đại diện của Ukraine sẽ thể hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, có tính đến hoàn cảnh hiện tại", bộ phận báo chí của Điện Kremlin cho biết thêm.

12 nhà ngoại giao từ phái bộ của Nga tại LHQ bị trục xuất khỏi Mỹ

Các nhà ngoại giao đã được lệnh rời khỏi Hoa Kỳ trước ngày 7 tháng 3. Phóng viên của TASS hôm 28/2 đưa tin, 12 nhà ngoại giao Nga thuộc phái bộ Nga tại Liên hợp quốc được tuyên bố là người không có tư cách tại Mỹ ngày 28/2 đã tới sân bay.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow coi việc trục xuất 12 nhà ngoại giao là một hành động leo thang có chủ ý và hoài nghi trong quan hệ song phương với Washington. Ngoài ra, theo các báo cáo, phía Hoa Kỳ đang trục xuất sĩ quan Nga cuối cùng được chính thức biệt phái vào Bộ Hoạt động Hòa bình của Liên hợp quốc và không cấp thị thực nhập cảnh cho các ứng viên Bộ Quốc phòng Nga khác.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Moscow không muốn trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ nhưng các hành động của Washington khiến họ không còn lựa chọn nào khác.

Đọc thêm