Tổng thống Nga Putin công bố thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, thâm hụt ngân sách liên bang của Nga hiện ở mức dưới 2% GDP và đến thời điểm cuối năm có thể xuống thấp hơn mức 1,5%.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Như Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đã vừa báo cáo, thâm hụt ngân sách của chúng ta thậm chí còn thấp hơn mức 2% mà trước đây chúng ta đã đề cập”, hãng tin TASS dẫn lời Nguyên thủ quốc gia Nga cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Nga diễn ra ngày 27/12.

Theo Tổng thống Nga, mức thâm hụt ngân sách 2% được đánh giá là một kết quả tốt nhưng kết quả thực hiện vào cuối năm có thể sẽ thấp hơn, thậm chí sẽ thấp hơn mức 1,5%.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng thâm hụt ngân sách liên bang của Nga trong năm 2023 “chắc chắn sẽ không cao hơn 2% và có thể thấp hơn”.

“Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các khoản chi sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian còn lại cho đến cuối năm. Mức thâm hụt sẽ không vượt quá con số kế hoạch của chúng tôi”, ông Siluanov nói với các phóng viên khi đó.

Theo Bộ Tài chính Nga, thâm hụt ngân sách liên bang của nước này vào năm 2024 sẽ lên tới 1,595 nghìn tỷ rúp (17,4 tỷ USD), tương đương 0,9% GDP; và vào năm 2025 là 830 tỷ rúp (9,05 tỷ USD) (0,4% GDP); đến năm 2026 là 1,536 nghìn tỷ rúp (16,7 tỷ USD) (0,8% GDP).

Đọc thêm