Tổng thống Nga Putin công bố về triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus sẽ bắt đầu ngay sau khi các cơ sở vật chất cho các vũ khí này sẵn sàng vào ngày 7-8/7 tới.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko vừa qua.

“Đối với những vấn đề nhạy cảm nhất mà chúng ta đã thống nhất, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Như các vị đã biết, vào ngày 7-8/7, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan sẽ hoàn tất. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các hoạt động liên quan đến triển khai vũ khí nghi vấn trên lãnh thổ của các vị. Mọi thứ diễn ra đúng thời hạn và ổn định”, Tổng thống Nga khẳng định.

Theo truyền thông Nga, cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus diễn ra một cách thân mật, trong bữa trưa bên hiên dinh thự ở của nhà lãnh đạo Nga ở Sochi.

Để kết thúc phần mở của cuộc gặp, Putin mỉm cười với người đồng cấp: "Luôn có điều gì đó để chúng ta nói! Và đó là điều chúng ta sẽ làm hôm nay."

Trước đó, hôm 25/3, Tổng thống Nga Putin thông báo, theo yêu cầu của Minsk, Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này ở Belarus.

Theo người đứng đầu nhà nước Nga, việc xây dựng một cơ sở lưu trữ các đầu đạn hạt nhân chiến thuật ở Belarus đã được lên kế hoạch hoàn thành vào ngày 1/7.

Moscow đã bàn giao cho Minsk hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hỗ trợ trang bị lại cho các máy bay của Belarus để chúng có thể mang và phóng các đầu đạn hạt nhân.