Tổng thống Putin ban hành sắc lệnh tăng quy mô quân đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội thêm 170.000 người.
Ảnh minh hoạ: TASS.
Ảnh minh hoạ: TASS.

Với sắc lệnh mới, quy mô lực lượng vũ trang của Nga lên đến 2.209.130 thành viên, trong đó 1.320.000 người sẽ được trang bị vũ khí.

"Quyết định gia tăng số quân thường trực của quân đội được đưa ra do các mối đe dọa ngày càng tăng đối với Nga, liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt và việc NATO liên tục mở rộng", Bộ Quốc phòng Nga giải thích.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng việc tăng quân đang được thực hiện theo từng giai đoạn với các công dân muốn ký hợp đồng với lực lượng vũ trang. Cơ quan này khẳng định họ không có kế hoạch thay đổi chế độ nghĩa vụ quân sự hay phát lệnh động viên mới.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - cho biết từ đầu năm 2023, đã có hơn 450.000 người đã ký hợp đồng nhập ngũ với lực lượng vũ trang Nga.