Tổng thống Putin “lên tiếng” về vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỷ lệ vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga hiện đã đạt 95%, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin trong một phát biểu ghi hình khẳng định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo truyền thông Nga, phát biểu nêu trên được Tổng thống Nga đưa ra nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc ở Nga.

“Hiện nay, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược đã đạt 95%, trong khi thành phần hải quân trong bộ ba hạt nhân đã đạt gần như 100%. Chúng ta đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon mới và việc thử nghiệm các hệ thống tấn công khác cũng sắp hoàn thiện", Nguyên thủ quốc gia Nga cho biết.

Theo Tổng thống Nga, năng lực mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Nga là sự đảm bảo cho an ninh và tự do của nước này.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin cho hay, việc nâng cao trình độ chiến đấu và phối hợp hành động là một trong những ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga.

"Các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm nâng cao trình độ chiến đấu, kỹ năng nâng cao, hoạt động phối hợp của các đơn vị cũng như đào tạo chỉ huy các cấp”, ông Putin nói.