Tổng thống Putin phát lệnh đóng 6 tàu chiến cho Hải quân Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thông qua một cuộc họp trực tuyến về việc hạ đóng sáu tàu chiến cho Hải quân Nga tại ba nhà máy đóng tàu.
Tổng thống Nga hạ lệnh đóng thêm 2 tàu ngầm lớp thuộc Dự án 636.6 cho Hạm đội Thái Bình Dương.
Tổng thống Nga hạ lệnh đóng thêm 2 tàu ngầm lớp thuộc Dự án 636.6 cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Văn phòng Thông tin và Báo chí Tổng thống Nga cho biết, Nhà lãnh đạo Nga đã ra lệnh đặt ky đóng các tàu chiến này từ Công viên Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow, nơi Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army 2021 khai mạc hôm 23/8.

Phát biểu tại lễ đặt đóng tàu chiến và tàu ngầm được tổ chức qua cầu truyền hình, Tổng thống Putin khẳng định, chính quyền Nga sẽ tiếp tục phát triển tiềm lực hải quân quốc gia và trang bị cho các hạm đội Nga những vũ khí và công nghệ tiên tiến nhất.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực hải quân của Nga, hoàn thiện hệ thống căn cứ và cơ sở hạ tầng hải quân, trang bị vũ khí và trang thiết bị tiên tiến nhất trên tàu, huấn luyện các nhiệm vụ khó khăn trong các cuộc tập trận và trong các chuyến đi đường dài, cũng như treo cờ Nga ở các khu vực chiến lược quan trọng của các đại dương trên thế giới", ông nhấn mạnh.

Các xưởng đóng tàu này được đặt ở Severodvinsk, St.Petersburg và Komsomolsk-on-Amur. Theo lệnh của Tổng thống, hai tàu tuần dương chiến lược chạy chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được đặt đóng tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở Tây Bắc nước Nga; hai tàu hộ tống đóng tại Nhà máy đóng tàu Amur ở Viễn Đông Nga và hai tàu ngầm thông thường lớp Varshavyanka đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg (tất cả đều được tích hợp vào Tổng công ty đóng tàu của Nga).

Các tấm đặt keel đã được lắp đặt trên các tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoi và Knyaz Potyomkin tại Nhà máy đóng tàu Sevmash, các tàu ngầm Mozhaisk và Yakutsk (tàu ngầm thứ năm và thứ sáu trong loạt sáu tàu ngầm diesel-điện Dự án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga) tại Nhà máy đóng tàu Admiralty và các tàu hộ tống Grozny và Buiniy tại Nhà máy đóng tàu Amur.