Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí Nga là vô song

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nhiều hệ thống vũ khí của Nga, bao gồm cả hệ thống hạt nhân, là vô song.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Rosatom đã và đang đóng góp to lớn vào việc nâng cao năng lực răn đe, củng cố bộ ba hạt nhân, phát triển và vận hành các thế hệ hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự mới của chúng ta. Nhiều trong số những hệ thống này là vô song trên thế giới", hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nhấn mạnh trong một thông điệp trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty nhà nước Rostom.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh việc tập đoàn nhà nước của Nga đã hợp nhất các doanh nghiệp chuyên ngành và trường khoa học, do đó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân lên một tầm cao mới, đồng thời góp phần củng cố lá chắn hạt nhân và khả năng phòng thủ của Nga nói chung.

“Và, tất nhiên, việc này cũng đã giúp thực hiện các dự án lớn nhằm phát triển năng lượng hạt nhân an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng, mang lại những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân chúng ta”, Tổng thống Nga nói.

Vẫn theo ông Putin, việc thành lập Rosatom là một quyết định sống còn đối với toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.

Tổng thống Nga đánh giá, trong những năm qua, đội ngũ nhân viên của Rosatom đã đảm nhiệm các nhiệm vụ đặt ra một cách hiệu quả và có hệ thống, đạt được những kết quả đáng kể, có tầm quan trọng to lớn đối với cả nước.

Theo Tổng thống Nga, một số thành tựu của Rosatom không chỉ là phá kỷ lục mà còn là những bước đột phá thực sự, giúp nước Nga nằm trong số những nước dẫn đầu thế giới về năng lượng hạt nhân và đảm bảo sự độc lập về công nghệ của Nga trong một số lĩnh vực quan trọng, then chốt.