Tổng thống Serbia tiết lộ lập trường về khả năng gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, cho biết Belgrade không cần khối quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo và khẳng định rằng quân đội của Serbia có khả năng tự bảo vệ đất nước.
Bộ Quốc phòng Serbia trước đây bị phá hủy bởi các cuộc ném bom năm 1999 của NATO ở trung tâm Belgrade. Ảnh: Getty Images (chụp ngày 11/3/2022)
Bộ Quốc phòng Serbia trước đây bị phá hủy bởi các cuộc ném bom năm 1999 của NATO ở trung tâm Belgrade. Ảnh: Getty Images (chụp ngày 11/3/2022)

Ông Vucic đã đưa ra nhận xét trong khi ủng hộ một cuộc biểu tình chiến dịch ở Busije vào thứ Bảy. Vùng ngoại ô Belgrade chủ yếu là người tị nạn đã trở thành quê hương của những người Serbia chạy trốn khỏi Krajina của Serbia, một nước cộng hòa tự xưng hiện đã không còn tồn tại ở Croatia, do cuộc tấn công của quân đội Croatia vào giữa những năm 1990.

“Một số người nói rằng chúng ta nên gia nhập NATO, và tôi nói rằng chúng ta có một đất nước xinh đẹp, đẹp nhất trên thế giới, và đó là lý do tại sao chúng ta nên giữ nó độc lập, bảo vệ bầu trời và tự do của nó! Đó là lý do tại sao quân đội của chúng tôi là mạnh nhất”, ông Vucic nói, được trích dẫn bởi các phương tiện truyền thông Serbia.

Tổng thống nói thêm: “Đối với NATO, sự hợp tác luôn tốt đẹp, và rất đáng để tha thứ, nhưng chúng tôi không thể quên”. Sau đó, ông tiếp tục nhắc lạicuộc ném bom của NATO vào Nam Tư.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, khu vực ly khai Kosovo của Serbia đã thúc giục NATO hợp lý hóa việc gia nhập khối, mặc dù 4 trong số các thành viên của liên minh không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập. Belgrade có quan điểm trung lập đối với xung đột quân sự Nga-Ukraine đang diễn ra. Hôm thứ Sáu, ông Vucic thề sẽ trừng phạt những người Serb đang tìm cách đến Ukraine để chiến đấu.

Tuy nhiên, Belgrad đã phải chịu áp lực ngày càng lớn từ EU trong việc “hài hòa hóa” lập trường của mình về Ukraine với phần còn lại của khối. Trong khi EU đóng cửa không phận đối với máy bay Nga, Serbia vẫn tiếp tục duy trì việc đi lại bằng đường hàng không với Nga.