Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về sản xuất vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ hiện sản xuất tất cả các loại vũ khí mà nước này cần và trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, họ hoàn toàn có thể dựa vào nguồn cung của chính mình.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/3.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đứng về bên nào trong bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào.

"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dễ dàng đứng về phía nào trong các cuộc xung đột quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn ủng hộ hòa bình, bảo vệ hòa bình, thực hiện các bước để củng cố hòa bình toàn cầu. Thực tế, đó là mục tiêu của chúng tôi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Erdogan nói trong cuộc phỏng vấn được phát trực tuyến trên trang Twitter của ông này.

Cùng với đó, ông Erdogan cũng khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ hiện sản xuất tất cả các loại vũ khí mà nước này cần và trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, họ hoàn toàn có thể dựa vào nguồn cung của chính mình.

"Tôi không chỉ nói về máy bay và xe tăng mà cả đạn dược. Thổ Nhĩ Kỳ hiện sản xuất đủ loại đạn dược”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói, khẳng định, trong trường hợp chiến tranh. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai"./.