Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về khả năng tiến hành bầu cử vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine không thể tổ chức bầu cử chừng nào tình trạng thiết quân luật còn hiệu lực, đài RT dẫn lời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC ngày 23/6 nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo RT, nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky sẽ kết thúc vào tháng 5/2024. “Theo luật, các cuộc bầu cử phải diễn ra trong thời bình, khi không có giao tranh”, ông Zelensky nói khi được hỏi liệu có Ukraine có tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới hay không.

Theo quy định của Ukraine, bầu cử quốc hội tại nước này phải diễn ra muộn nhất là ngày 29/10/2023. Để có thể tiến hành bầu cử được vào thời điểm này, Kiev cần phải chấm dứt thiết quân luật để chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 60 ngày có thể bắt đầu trước ngày 28/8. Còn bầu cử tổng thống Ukraine sẽ phải diễn ra trước tháng 3/2024.

Tổng thống Zelensky công bố thiết quân luật tại Ukraine từ ngày 24/2/2022 và đã gia hạn sau đó. Lần gia hạn 90 ngày gần đây nhất đã được công bố vào ngày 20/5 năm nay và sẽ hết hạn vào ngày 18/8 tới.

Trước đó, dù thừa nhận rằng các cuộc bầu cử không thể diễn ra trong thời gian thiết quân luật nhưng Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (PACE) hồi tháng 5 đã thúc giục Ukraine “bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt”.

Đáp lại, ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, sau đó khẳng định “không thể có bầu cử” chừng nào thiết quân luật vẫn còn hiệu lực.

Đọc thêm