Tổng thống Ukraine Zelensky nêu ý định với tài sản của Nga

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ thành lập một quỹ quốc phòng mới, với các nguồn tài chính chính gồm các tài sản của Nga đã bị tịch thu.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo đài RT, phát biểu nêu trên được ông Zelensky đưa ra tại Diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Trong phát biểu, ông Zelensky cho biết, việc thành lập một quỹ quốc phòng mới nhằm cung cấp cho chính quyền Kiev “các nguồn lực bổ sung” để thúc đẩy sản xuất quân sự, tạo ra các chương trình quốc phòng mới và hỗ trợ quân đội nước này.

“Quỹ sẽ được bổ sung nguồn lực từ tài sản quốc phòng nhà nước và lợi nhuận từ việc bán tài sản bị tịch thu của Nga”, Tổng thống Ukraine nói.

Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu rõ ông đang nói về gần 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga đã bị các nước phương Tây đóng băng hay về tài sản thuộc sở hữu của Nga ở Ukraine bị tịch thu sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Nga đã phản đối việc phong tỏa tài sản của nước này ở phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho rằng đây là “những hành động hoàn toàn bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp quốc tế” và thể hiện “sự xâm phạm” cả tài sản nhà nước và tư nhân của Nga.