Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ về hệ thống phòng không Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho rằng năng lực phòng không của Ukraine đã mạnh hơn so với năm ngoái nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận hệ thống phòng không của nước này đến nay “vẫn chưa bảo vệ hoàn toàn được toàn bộ lãnh thổ”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ Ukrinform, trong bài phát biểu trực tuyến mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các đối tác đã giúp đỡ Ukraine về các hệ thống phòng không.

Cùng với việc nêu tên các nước đã giúp đỡ Ukraine, ông Zelensky cũng thông tin về các hệ thống phòng không mà Kiev được hỗ trợ như các hệ thống Patriot, NASAMS, IRIS-T, RAVEN, Hawk và các hệ thống khác.

Cho biết không thể công khai toàn bộ các thông tin tại thời điểm này, nhưng Tổng thống Ukraine khẳng định năng lực phòng không của Ukraine đã mạnh hơn so với năm ngoái.

Dù vậy, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine đến nay “vẫn chưa bảo vệ hoàn toàn được toàn bộ lãnh thổ”.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 9/11 thông báo chính quyền Ukraine đang làm việc với tất cả các đối tác để cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống phòng thủ của nước này.

Đọc thêm