Tổng thống Zelensky thừa nhận về "món nợ" mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nước phương Tây đang giúp Ukraine, nhưng Kiev vẫn chưa "thanh toán" cho sự trợ giúp này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS

Ông nói: "Số tiền mà châu Âu và các quốc gia khác phân bổ chỉ được chi cho viện trợ nhân đạo hoặc vũ khí. Đôi khi chúng tôi nhận vũ khí trực tiếp, nhưng bạn phải hiểu rằng mọi thứ đều có giá của nó". "Bất cứ khi nào số tiền mà chúng tôi nhận được được đề cập đến - tốt, tất cả đều phải trả giá, nó không miễn phí".

Vào cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã yêu cầu EU cho phép nước ông gia nhập liên minh ngay lập tức. Đơn xin gia nhập EU của Ukraine theo thủ tục rút gọn đã được chấp nhận, xem xét, Trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak cho biết vào ngày 1/3.

Người đứng đầu các quốc gia và Chính phủ EU, đã bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine trong một tuyên bố chung, nhưng không cho phép Kiev tư cách ứng cử viên EU. Theo tuyên bố cuối cùng, EU sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Ukraine, quốc gia thuộc "gia đình châu Âu". Tuy nhiên, theo Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, quá trình Ukraine gia nhập EU có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng cả Nga và phương Tây nên cung cấp các đảm bảo an ninh cho đất nước của ông. "Ngoài Liên bang Nga, các đảm bảo an ninh cũng nên được cung cấp bởi các nhà lãnh đạo khác", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài hôm thứ Bảy.

Nhưng Tổng thống Ukraine cho biết NATO không đề nghị bảo vệ đất nước của ông. Ông nói: “Những gì chúng ta cần bây giờ không phải là lời nói, mà là sự đảm bảo an ninh <…> từ các quốc gia và liên minh của các quốc gia có khả năng cung cấp chúng. Chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ cuộc chiến nào nữa", Tổng thống Ukraine phát biểu.

Ông Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán Nga-Ukraine vẫn tiếp tục. "Các nhóm đàm phán của Ukraine và Nga đang thảo luận về một số vấn đề", ông nói và nói thêm rằng đất nước của ông đã thông báo cho các quốc gia khác về các cuộc đàm phán đang diễn ra.

"Chúng tôi không có bí mật gì, chúng tôi hoàn toàn thẳng thắn về chương trình nghị sự này. Chúng tôi đã thông báo cho các nhà lãnh đạo nhất định về các câu hỏi đang được thảo luận giữa phía Nga và Ukraine", ông Zelensky nói thêm.

Ukraine đã nhận được hơn 40.000 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo

Theo phóng viên của Ukrinform, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết điều này. "Từ ngày 2 đến ngày 12/3, Ukraine đã nhận được hơn 40.000 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo. Bộ Cơ sở hạ tầng và Ukrzaliznytsia hiện đang hoạt động như một trụ sở hậu cần", ông Shmyhal nói.

Theo ông, một phần ba số viện trợ nhận được đã được chuyển đến các khu vực và phân phối cho những người cần. Ông cũng bày tỏ "đặc biệt cảm ơn những người, những cộng đồng đón nhận những người di tản".

Ngoài ra, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao nước này, một gói hỗ trợ bổ sung trị giá 200 triệu USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hôm thứ Bảy sẽ bao gồm hỗ trợ phòng thủ hơn nữa để giúp Ukraine đối phó với các mối đe dọa bọc thép, đường không và các mối đe dọa khác mà nước này đang phải đối mặt.

Ông Blinken cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người cần và hỗ trợ người dân Ukraine thông qua hỗ trợ an ninh và kinh tế.