TP Cà Mau nỗ lực thu hẹp khoảng cách mức sống đồng bào các dân tộc

(PLVN) - Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều cải thiện, với thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng ổn định hàng năm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của thành phố.

TP Cà Mau đang nỗ lực không ngừng nhằm thu hẹp khoảng cách mức sống giữa đồng bào các dân tộc, thông qua việc triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực và toàn diện.

Chung tay chăm lo người nghèo đồng bào DTTS

Những năm qua, Phòng Dân tộc thành phố Cà Mau luôn quan tâm, hỗ trợ nhà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Cà Mau lần thứ III, nhiệm kì 2019 - 2024, kinh tế - xã hội vùng DTTS có bước đột phá, xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào DTTS điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng bào DTTS TP luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chính quyền địa phương; tự giác chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân, tương ái, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cà Mau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Từ năm 2019 đến nay, TP Cà Mau đã vận động được hơn 21 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 434 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Kết hợp với Hội Tương tế người Hoa, chùa Monivongsa Bopharam và vận động mạnh thường quân, tỉnh hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết; vận động trên 4.500 phần quà (gạo và nhu yếu phẩm) tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tâm thần, người tàn tật; hỗ trợ khoan 10 giếng nước ngầm, với tổng trị giá khoảng 2,94 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn TP còn 0,21%, tỉ lệ hộ nghèo DTTS còn 0,25%.

Các phong tục, lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Ông Vương Văn Sáng, Trưởng phòng Dân tộc TP Cà Mau, cho biết: “Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, cuộc sống của đồng bào các DTTS đã có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 112 triệu đồng/năm, tăng bình quân hằng năm 6,45%; phát triển mới cả quy mô và ngành nghề, nhiều gia đình cần cù lao động sản xuất, tích lũy vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần làm giàu cho gia đình và địa phương, tạo thêm việc làm mới cho người lao động”.

Phát huy vai trò người có uy tín

Đại diện người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau, Hòa thượng Thạch Hà, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, khẳng định: “Vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS rất là quan trọng, là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với người dân, đặc biệt là hướng dẫn bà con thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; qua đó góp phần xây dựng TP Cà Mau nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung cùng nhau phát triển”.

Cùng với sự phát triển kinh tế trên địa bàn TP Cà Mau, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được quan tâm. Hằng năm, các lễ hội truyền thống văn hóa các dân tộc như: Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta, lễ Ok Om Bok, lễ dâng y, dâng bông... của dân tộc Khmer; Tết Nguyên tiêu, lễ vía Bà Thiên Hậu, lễ vía Ngọc Hoàng, vía miếu Quan Đế, vía miếu Ông Bổn... của dân tộc Hoa đều được tổ chức trang trọng, chu đáo.

Ông Trần Hoàng Nhỏ - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau (người thứ 3 từ phải sang) trao Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của địa phương giai đoạn 2019 – 2024 (Ảnh: Mỹ Trân).

Trong 5 năm qua (2019 -2024), với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn TP Cà Mau có bước phát triển; các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, cùng với sự nỗ lực tự vươn lên của đồng bào các dân tộc là động lực thúc đẩy, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết: “TP tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS, quan điểm bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2029, không còn hộ nghèo; giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc"...

Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cà Mau lần thứ IV năm 2024 vừa qua, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động các hộ nghèo có ý thức vươn lên, chăm lo làm ăn để thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng.

“Đồng bào các DTTS thành phố Cà Mau phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” - Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi.

Cũng nhân dịp này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của địa phương giai đoạn 2019 - 2024. Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc nhiệm kì 2019 - 2024.

Đọc thêm