Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Cà Mau đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ của những phần tử xấu, phát hiện ngăn chặn những hành vi trái pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Tuyên truyền vận động đồng bào công giáo hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Cà Mau đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp Nhân dân, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tổ chức giáo hội, chức sắc, chức việc trong việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, phối hợp chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh từ cơ sở…

Qua đó, nhờ quyết liệt trong công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động đều được đồng bào dân tộc, tôn giáo hưởng ứng tích cực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; các tổ chức tôn giáo phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu,... Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 các tổ chức tôn giáo trong tỉnh Cà Mau đã vận động, đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 100 tỷ đồng.

Đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Theo Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 32.000 giáo dân đang sinh hoạt tại 24 giáo xứ, họ đạo. Các linh mục, tu sĩ lồng ghép vào các buổi dạy giáo lý, các buổi sinh hoạt để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động phong trào do địa phương phát động, chăm lo an sinh xã hội như: Xây dựng cầu giao thông nông thôn, trao học bổng tiếp sức học sinh đến trường, khoan giếng nước, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ gạo, bữa ăn miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn…”

“Thời gian tới, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào công giáo hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo” - Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh nói.

Đấu tranh các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo

Hòa Thượng Thạch Hà - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhận định: “Những năm qua, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đã mang lại những thay đổi căn bản trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người dân nói chung, đồng bào tôn giáo nói riêng ở Cà Mau. Song song đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức giúp cho đồng bào dân tộc, tôn giáo hiểu rõ chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đấu tranh các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo”.

Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

“Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách đến đồng bào dân tộc, tôn giáo và thực hiện giám sát để chủ trương, chính sách về dân tộc tôn giáo được thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, góp phần xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương” - ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết.

Tỉnh Cà Mau hiện có 32 dân tộc thiểu số với trên 11.750 hộ, trên 48.000 người. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 6 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam và Phật giáo Hòa Hảo, với 157 cơ sở thờ tự và tổ chức tôn giáo trực thuộc. Số lượng tín đồ các tôn giáo là 373.327 người gồm: Phật giáo: 59 cơ sở, 304.575 tín đồ; Công giáo: 24 cơ sở, 22.334 tín đồ; Tin lành 10 cơ sở, 5.720 tín đồ; Cao đài 34 cơ sở, 26.244 tín đồ; Tịnh độ cư sĩ Phật Hội Việt Nam: 23 cơ sở, 13.429 tín đồ; Phật giáo Hòa Hảo: 07 cơ sở, 1.025 tín đồ.

Đọc thêm