TP Hạ Long khẳng định vị thế trong phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành phố Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, khi chiếm khoảng 41,7% trong GRDP toàn tỉnh. Với quyết tâm phát triển đột phá, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 18,8%, cao hơn 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 88-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Lãnh đạo TP Hạ Long kiểm tra tiến độ dự án
Lãnh đạo TP Hạ Long kiểm tra tiến độ dự án

Theo kịch bản tăng trưởng mới, TP Hạ Long dự kiến giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,1%; dịch vụ tăng 23%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%.

Bí thư Thành ủy Hạ Long, ông Vũ Quyết Tiến, khẳng định: "Thành phố luôn xác định rõ phải là địa phương đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt mức tăng trưởng 18,8%, cần có những thay đổi mang tính cách mạng nhằm khai thông dư địa, tạo động lực phát triển bứt phá. Với sự hoàn thiện thể chế từ Trung ương, tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai nhiệm vụ, cùng một chính quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chúng tôi chắc chắn sẽ chinh phục được mục tiêu đề ra.".

Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, ông Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, động lực tăng trưởng lớn nhất của thành phố đến từ đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Hiện có 182 dự án đang triển khai và 37 dự án mới. Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhận chuyển nhượng đất phục vụ phát triển sản xuất.

Với 114 dự án đầu tư công trong năm 2025, TP Hạ Long xác định giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và nguồn đất đắp... Đến nay, 12 dự án đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng; 3 dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I/2025; 4 dự án đã phê duyệt quyết toán, tất toán dự án trong quý I/2025; 78 dự án đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ; 14 dự án đang vướng GPMB, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư; 3 dự án dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2025.

Trong khu vực dịch vụ, nhằm đạt mức tăng trưởng dịch vụ 23%, TP Hạ Long triển khai Đề án "Hạ Long - Thành phố Lễ hội" với chuỗi sự kiện, lễ hội đa dạng nhằm thu hút du khách suốt bốn mùa. Thành phố đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu trên 26.500 tỷ đồng.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm: Nâng tầm các sự kiện du lịch truyền thống như Carnaval Hạ Long; Phát triển sản phẩm du lịch mới như bay khinh khí cầu, du thuyền ngắm cảnh, xây dựng bản đồ ẩm thực; Đẩy nhanh tiến độ Dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long...

Trong khu vực nông nghiệp, TP Hạ Long tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão Yagi, mở rộng trồng khoảng 180ha cây ăn quả, thu hút đầu tư vào 11 dự án nông nghiệp kết hợp du lịch trên diện tích 1.400ha, với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố đẩy nhanh tiến độ giao mặt nước biển cho doanh nghiệp, dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.

Để hiện thực hoá mục tiêu đặt ra, ngay từ đầu năm, lãnh đạo TP Hạ Long đã làm việc với các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, BIM Group, Tập đoàn Thành Công, cũng như các nhà đầu tư quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư mới.

Với chiến lược phát triển toàn diện, TP Hạ Long tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và đột phá trong năm 2025.

Đọc thêm