TP Hồ chí minh: Gần 1.300 tỷ đồng chăm lo Tết Ất Tỵ cho Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 5/2, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2/2025.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (bên phải) thăm, tặng quà Tết ông Nguyễn Bá Hằng, thương binh 4/4 (quận 4) dịp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Bùi Yên)
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (bên phải) thăm, tặng quà Tết ông Nguyễn Bá Hằng, thương binh 4/4 (quận 4) dịp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Bùi Yên)

Theo báo cáo, các hoạt động chăm lo Tết theo các phương châm “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và “Tết tri ân - trọn vẹn - nghĩa tình” được tổ chức tốt, bảo đảm toàn dân đón Tết ấm no, hạnh phúc. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế được chú trọng triển khai.

Tại các khu phố, ấp, khu dân cư, bà con Nhân dân chủ động cùng chính quyền địa phương tạo nên những tuyến đường, tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, tổ chức trang trí hoa, đèn, treo cờ Tổ quốc tạo nên không khí ấm áp, thấm đượm tình làng nghĩa xóm, gần gũi giữa chính quyền địa phương và Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới trên địa bàn TP có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

TP HCM tập trung, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước với người có công với cách mạng, người nghèo; tăng mức chăm lo cho đối tượng chính sách và mở rộng chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tổng kinh phí từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn xã hội hóa chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025 hơn 1.295 tỷ đồng, tăng 0,1% (tăng 1,017 tỷ đồng do tăng kinh phí thăm các khu phố, ấp sau sắp xếp và đề xuất thêm đơn vị được thăm và tặng quà tết...), chăm lo cho 1.331.521 lượt người.

TP cũng thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường; tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh của Nhân dân, thường xuyên theo dõi phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm trong dịp Tết...

Từ đầu năm 2025, UBND TP đã khẩn trương triển khai sớm, nhanh, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong tháng 1/2025, tình hình kinh tế - xã hội của TP đạt nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu tháng 1 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng thu ngân sách 67.267 tỷ đồng, đạt gần 13% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2025 ước đạt 107.996 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch tháng 1 ước đạt 18.530 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn TP được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng màu sắc và hình thức thể hiện, nổi bật như các sự kiện: Các hoạt động đón chào năm mới 2025; các hoạt động phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Về giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, UBND TP HCM tiếp tục tập trung triển khai các công tác thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HCM, UBND quận, huyện và Thủ Đức.

Cùng với đó, sẽ trình HĐND TP về Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ thêm với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn TP.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng. Khách quốc tế đến TP HCM trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 ước đạt khoảng 87.358 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ (2024 là 75.000 lượt). Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 2.100.000 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ (2024 là 1.800.000 lượt). Doanh thu ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ (2024 là 6.550 tỷ đồng).

Chương trình Bình ổn thị trường tiếp tục được phát huy, triển khai hiệu quả, không xuất hiện tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ. Công tác quản lý giá, quản lý thị trường và dự báo nhu cầu thị trường, chuẩn bị, cung ứng hàng hóa ngày càng nâng cao, qua đó tình hình cung - cầu thị trường năm nay được bảo đảm, đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong dịp Tết, không có hiện tượng dư thừa hay khan hiếm…

Đọc thêm