TPHCM có 41 người ngoài Đảng ứng cử

(PLVN) - Theo thống kê, số lượng người ngoài Đảng ứng cử tại TPHCM gồm có 18/54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm tỷ lệ 33%) và 23/173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (tỷ lệ 13%).
Ủy ban bầu cử TPHCM bàn giao hồ sơ ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND TPHCM cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: SGGP
Ủy ban bầu cử TPHCM bàn giao hồ sơ ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND TPHCM cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: SGGP

Chiều nay (16/3), Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức họp phiên thứ năm về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tính đến hết ngày 14/3, Ủy ban bầu cử TPHCM tiếp nhận 227 hồ sơ, 8 hồ sơ tự ứng cử cả hai cấp Quốc hội và HĐND TP. Trong đó, có 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (16 hồ sơ tự ứng cử), 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (13 hồ sơ tự ứng cử). Thành phố Thủ Đức tiếp nhận 68 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (4 hồ sơ tự ứng cử).

Theo thống kê, số lượng người ngoài Đảng ứng cử tại TPHCM gồm có 18/54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm tỷ lệ 33%) và 23/173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (tỷ lệ 13%).

Đối với thành phố Thủ Đức và năm huyện ngoại thành: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, có 38/364 hồ sơ ứng cử HĐND (tỷ lệ 10,4%).

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 18/3. Sau khi hiệp thương, bà Lệ đề nghị các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời chuẩn bị tốt nhất điều kiện để đảm bảo triển khai Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên.

Theo bà Lệ, trong quá trình lập danh sách cử tri, cần lưu ý cập nhật các cử tri vãng lai, người từ nơi khác đến TPHCM lưu trú, làm việc. “Chúng ta phải chấp nhận việc tăng, giảm số lượng bởi tình hình dân cư đã thay đổi bất thường rất nhiều. Nhất là đối với cử tri vãng lai, đến cư trú, công tác tại TPHCM. Phải xem xét có đủ điều kiện để lập danh sách tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội đúng theo quy định” - bà Lệ nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ký biên bản bàn giao hồ sơ ứng cử để Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, gồm 52 hồ sơ ứng cử ĐBQH và 172 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TPHCM.

Đọc thêm