Trang trọng vinh danh “Gương sáng Pháp luật” Nguyễn Hồng Thao

(PLVN) - Sáng 10/12, tại trụ sở Báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam, đã thay mặt Ban Tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật năm 2021 trang trọng trao Giấy chứng nhận Gương sáng Pháp luật cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao – Phó Chủ tịch thứ 2 Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC), Trọng tài viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
Ông Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử ILC.
Ông Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử ILC.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một trong 50 Gương sáng Pháp luật lần đầu tiên được bình chọn trong Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật theo Đề án của Báo Pháp luật Việt Nam đã được Bộ Tư pháp phê duyệt nhằm hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tích cực đưa Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh đã trân trọng trao hoa, cúp, Giấy chứng nhận, ruy băng của Chương trình cho Đại sứ Nguyễn Hồng Thao.

Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh trân trọng trao cúp, Giấy chứng nhận, ruy băng của Chương trình cho Đại sứ Nguyễn Hồng Thao.

Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh trân trọng trao cúp, Giấy chứng nhận, ruy băng của Chương trình cho Đại sứ Nguyễn Hồng Thao.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức chương trình và Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Tổng Biên tập thường trực Trần Đức Vinh chúc mừng Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vừa qua đã tái đắc cử ILC nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu cao.

Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân Đại sứ Nguyễn Hồng Thao mà còn thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật.

“Đây là vinh dự của đất nước đồng thời cũng cho thấy Ban Tổ chức chương trình vinh danh Gương sáng Pháp luật, Hội đồng bình chọn đã đúng đắn trong việc bình chọn Đại sứ là một trong 50 Gương sáng Pháp luật đầu tiên được bình chọn trong Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật”, Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nhấn mạnh.

Thông tin tới Đại sứ Nguyễn Hồng Thao về Chương trình bình chọn Gương sáng Pháp luật năm 2021, ông Trần Đức Vinh cho biết, được triển khai từ tháng 6/2021 đến cuối tháng 10/2021, Chương trình đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các Ban, bộ, ngành, địa phương và bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ những nguồn này, đã có hơn 200 nhân vật tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật được lựa chọn và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam.

Thành phần nhân vật rất đầy đủ và đa dạng, bao gồm các công chức, viên chức, người lao động và các thành phần tôn giáo, dân tộc như GS. TS Hoàng Chí Bảo, ông Nguyễn Túc; GS.TS Phan Trung Lý; các luật sư có gắn bó trong việc xây dựng và thực thi pháp luật; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Tráng Lao Lử, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; nữ già làng đầu tiên ở Gia Lai Ksor H’Lâm; doanh nhân Việt kiều Jonathan Hạnh Nguyễn hay những tấm gương rất bình dị như anh Nguyễn Ngọc Mạnh – người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12.

Trong số gần 200 nhân vật, Hội đồng bình chọn là tập thể gồm các cá nhân có uy tín, đại diện cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp như Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… đã làm việc hết sức khách quan để chọn lựa được 50 gương mặt xuất sắc nhất để vinh danh nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Dẫn lại đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh khẳng định, Chương trình đã có sức lan tỏa sâu rộng, là hoạt động nhằm ghi nhận và động viên các gương sáng đồng thời lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của nhân dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hình ảnh tại buổi lễ.

Hình ảnh tại buổi lễ.

Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vì những đóng góp của ông cho công tác ngoại giao của đất nước cũng như việc ông đã tham dự Chương trình, Phó Tổng Biên tập Thường trực Trần Đức Vinh chúc Đại sứ có nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước trong vai trò thành viên ILC.

Phát biểu đáp từ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao xúc động cảm ơn Ban Tổ chức Chương trình và Báo Pháp luật Việt Nam đã dành sự tin tưởng đối với cá nhân ông, trao cho ông danh hiệu Gương sáng Pháp luật năm 2021.

Cho biết đây là phần thưởng đầu tiên ông vinh dự nhận được sau khi được bầu lại vào ILC, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao khẳng định đây là một trong những động lực để ông cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, việc tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật là một sáng kiến rất hay, có tác dụng động viên tinh thần và sức sáng tạo, đóng góp của những người làm công tác nghiên cứu và thực thi pháp luật tại Việt Nam, trong đó có cá nhân ông.

Dịp này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao cũng thông qua Báo Pháp luật Việt Nam để gửi lời cảm ơn độc giả của Báo và công chúng đã ủng hộ, đặt niềm tin vào việc đề cử ông tham dự cuộc bầu cử vào ILC.

Thông tin về việc bản thân đã trúng cử vào ILC nhiệm kỳ tiếp theo, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao khằng định sẽ cố gắng phát huy hết tất cả đóng góp của mình vào sự phát triển và tiến bộ luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Một lần nữa cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều sáng kiến như việc tổ chức Chương trình vinh danh Gương sáng Pháp luật, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao bày tỏ mong muốn Báo sẽ phát huy hơn để dẫn dắt và đồng hành cùng những người làm việc trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật trong sự nghiệp bảo vệ đất nước bằng pháp luật.

Tại Lễ vinh danh diễn ra ngày 8/11 vừa qua, do lịch công tác tại ILC nên Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã không thể tham gia. Do đó, Ban Tổ chức tiến hành trao Giấy chứng nhận cho Đại sứ ngay khi ông bố trí được công việc.

Đọc thêm