Tranh phòng hát karaoke, lĩnh 6 năm tù

(PLO) - Ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An đưa Nguyễn Thanh Trung (SN 1983, trú tại xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ  An) ra xét xử về tội giết người; Trương Văn Khánh (SN 1986); Vũ Huy Hiệu (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1980, đều trú tại trú tại Quỳnh  Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội gây rối trật tự nơi công cộng. 
Tranh phòng hát karaoke, lĩnh 6 năm tù
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 22h30 phút ngày 15/2/2015, do mâu thuẫn trong việc tranh giành phòng hát tại quán Karaoke nên giữa Hoàng Thanh Trung và Trương Văn Khánh đã xảy ra xô xát. Trong quá trình ẩu đả, Khánh bị Trung đánh vào mặt, được bạn bè can ngăn nên Trung về nhà chú họ tại xóm 6 xã Quỳnh Bá. 
Riêng Khánh vẫn bực tức vì bị Trung đánh nên lấy điện thoại cho Trung để “giải quyết mâu thuẫn”. Trước khi đi, Khánh rủ thêm Vũ Phi Hiệu và Nguyễn Khắc Điệp (SN 1983) đi tìm Trung để “nói chuyện”. Cả ba tìm đến nhà riêng của Trung nhưng không thấy, cả ba lại đi tìm Trung, trong quá trình đi thì rủ thêm được Nguyễn Ngọc Thuận; Phan Văn Nghĩa (SN 1992), Nguyễn Trường Thịnh đi cùng để tìm Trung. 
Hoàng Thanh Trung nhận 6 năm tù cho tội giết người
 Hoàng Thanh Trung nhận 6 năm tù cho tội giết người
Khoảng 23h cùng ngày (15/2) cả nhóm tập trung đến tại sân bóng xóm 6 và gọi điện cho Trung ra “nói chuyện”. Trong khi trong nhà chú ra gặp Khánh thấy con dao nhọn (dài 26cm) để nơi bồn hoa nên Trung dắt sau lưng quần. Tại đây, cả hai chửi nhau rồi lao vào đánh nhau tay bo, Nguyễn Ngọc Thuận thấy thế lao vào thì bị Trung đánh vào mặt. Khánh nói với Hiệu “lấy hàng” (tức hung khí) dưới cốp xe máy, Hiệu, Khánh, Điệp cầm hung khí lao vào đánh Trung khiến trung bị thương và ngã xuống đất. 
Lúc ngã con dao mang theo trước đó rơi trong người ra, Trung cầm con dao đâm một nhát vào người Điệp. Sau đó, Trung cầm dao truy sát nhóm Khánh bỏ chạy, Điệp sau đó được Nghĩa, Thịnh đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hoàng Thanh Trung sau khi gây án đã đến công an huyện Quỳnh Lưu đầu thú. 
Các bị cáo Khánh, Hiệu Thuận nhận 33 tháng tù vì tội gây rối trật tự nơi công cộng được hưởng án treo
 Các bị cáo Khánh, Hiệu Thuận nhận 33 tháng tù vì tội gây rối trật tự nơi công cộng được hưởng án treo
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thanh Trung 6 năm tù giam về tội giết người, về dân sự buộc phải đền bù số tiền 118 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí (đã đền bù 42 triệu), ngoài ra phải chu cấp nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 600 ngàn đồng/cháu/tháng; cấp dưỡng 200 ngàn đồng/tháng nuôi mẹ già gia đình bị hại. 
Các đối tượng Trương Văn Khánh 15 tháng tù; Vũ Huy Hiệu 12 tháng tù và Nguyễn Ngọc Thuận 6 tháng tù và đều cho hưởng án treo. 

Đọc thêm