Tranh thủ thời cơ để bứt phá phát triển một số ngành, lĩnh vực tại Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành mới chủ trì cuộc họp thường kỳ quý I/2024 về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong quý I/2024, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục bám sát chương trình công tác, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phát sinh. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, tăng trưởng quý I/2024 đạt 4,1%, trong đó, khu vực I (Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 0,95%; khu vực II (Công nghiệp) tăng 8,35%; khu vực III (Dịch vụ) tăng 6,32%.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Về lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất cánh đồng lớn. Tổng diện tích lúa gieo trồng trên 352.633 hecta đạt 100,75% kế hoạch, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 98,97% diện tích (tăng 0,48%); đến nay sản lượng lúa 1,64 triệu tấn, đạt 77,83 % kịch bản quý I, đạt 33,3 % kế hoạch năm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, tổng sản lượng thủy sản trong quý I ước 140.354 tấn, đạt 17,54% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 10.214 tỷ đồng. Một số sản phẩm có sản lượng tăng cao như khai thác đá, cá hộp, giầy da, mực đông lạnh... Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng ước 201,73 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu ước 32,59 triệu USD.

3 tháng đầu năm, Kiên Giang ước đón 2,75 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước hơn 290.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch 7.247 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước 5.000 tỷ đồng... Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục khởi sắc, trong 3 tháng có 307 doanh nghiệp thành lập mới, 196 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đến nay, toàn tỉnh có 12.224 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký trên 209.280 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/3/2024, giá trị giải ngân là 612,220 tỷ đồng, đạt 5,69% kế hoạch HĐND tỉnh Kiên Giang giao và đạt 9,62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao...

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho biết tháng 4, quý II-2024 còn nhiều khó khăn. Trong đó diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Giá cả một số nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp… Vì vậy, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, tranh thủ thời cơ để bứt phá ở một số ngành, lĩnh vực có điều kiện thuận lợi, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp sớm tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức xây dựng Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tổ chức xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền Đô thị Phú Quốc...

Các ngành, các địa phương cần tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn chương trình mục tiêu quốc gia, phục hồi kinh tế - xã hội. UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Đọc thêm