Trao 1.000 phần quà Tết đến người dân Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tỉnh Bình Dương trao 1.000 phần quà tặng các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 19/1, tại Bình Dương, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) do ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà cho công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đại diện tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, công đoàn các cấp cùng 1.000 người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà công nhân lao độngÔng Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà công nhân lao động

Đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Bình Dương thời gian qua, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời bày tỏ vui mừng khi tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt bằng nhiều chính sách để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, người dân trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong tập thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết để cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh nhà và đất nước, chúc cho mọi người, mọi nhà đều có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin về tình hình chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho các đối tượng chính sách, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bànTỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Năm 2023, tỉnh Bình Dương đã quan tâm, chăm lo, chia sẻ phần nào những khó khăn, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vững tin vươn lên trong cuộc sống… Tổng số tiền chăm lo ước tính 600 tỷ đồng.

Trong đó, mức chi cao nhất là 10 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người. Các đối tượng chính sách thụ hưởng: cán bộ, công chức viên chức, hợp đồng thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN và bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN và bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà

Tỉnh cũng quan tâm đến các đối tượng xã hội, tổ chức thăm các cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách, tặng quà Tết cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội, công nhân lao động. Đồng thời bổ sung chi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK và địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn.

Các cấp, ngành Bình Dương thực hiện nhiều giải pháp để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân

Các cấp, ngành Bình Dương thực hiện nhiều giải pháp để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân

Hàng năm, trong dịp tết, các cấp, các ngành đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, từ nguồn vận động xã hội hoá do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã chi và vận động được hơn 320 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động, các đối tượng chính sách, khuyết tật trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm