Trao bằng khen cho người "phục hồi" cây Đa Tân Trào

 Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vừa tặng bằng khen cho Cty CP Thanh Hà và ông Nguyễn Anh Kết- TGĐ Cty, ghi nhận thành tích phục hồi, chăm sóc cây Đa Tân Trào – di tích lịch sử quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vừa tặng bằng khen cho Cty CP Thanh Hà và ông Nguyễn Anh Kết- TGĐ Cty, ghi nhận thành tích phục hồi, chăm sóc cây Đa Tân Trào – di tích lịch sử quốc gia.

[links()]

Năm 2008, chế phẩm sinh học KH, AH, NH của Cty Thanh Hà đã được sử dụng để phục hồi cây đa Tân Trào (cây Bà- vốn bị trụi lá, khô héo và có nguy cơ chết từ cuối năm 2007. Cây “Ông” đã chết trước đó hơn 10 năm).

Rễ chính của cây Đa Tân Trào
Rễ chính của cây Đa Tân Trào đang phục hồi tốt

Sau 3 tháng sử dụng chế phẩm của Cty Thanh Hà, cây đa Bà đã có dấu hiệu phục hồi tốt, mọc hơn 40 mầm mới. Sau đó, ông Kết thực hiện phương án sử dụng chế phẩm sinh học “nhử” 2 búi rễ mới xuống đất nhằm hút chất dinh dưỡng từ đất lên nuôi cành đa còn sót lại của cây đa Bà cũng như cung cấp dinh dưỡng chính cho cây đang khô dần toàn bộ lõi.

Sáng qua – 7/11, phóng viên PLVN ghi nhận tại thực địa, cây đa Tân Trào đã sống, rễ chính dài chừng 6m. Theo các chuyên gia của Cty Thanh Hà, nếu thực hiện tốt quy trình chăm sóc thì tháng 3 năm sau (2011) rễ chính của cây có thể đạt đường kính tới 100cm. Khi đó, chắc chắn cây Đa Tân Trào sẽ sinh trưởng tốt. Hiện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Cty Thanh Hà “nhử” thêm 2 búi rễ mới để phục hồi sinh trưởng cho cây Đa tốt hơn nữa.

Ông Ngô Quốc Lập-  Giám đốc Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Quốc gia Tân Trào cho biết việc  “nhử”  rễ xuống là phương án mạnh bạo của công ty Thanh Hà. “ Cây đa xuống rễ được như hôm nay không chỉ giữ được hình ảnh lịch sử về cây đa Tân Trào mà còn giữ được nguồn gen quý”. Được biết, Dự án đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi cây đa tân Trào- di tích lịch sử quốc gia đã được phê duyệt với tổng kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thanh Lương

Đọc thêm