Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc

(PLVN) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình 3 cán bộ CSGT hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên đèo Bảo Lộc.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ Quốc ghi công”; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại đèo Bảo Lộc.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ tưởng Bộ Công an cũng đến thăm hỏi và trao quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với ba liệt sĩ gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường (quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Thiếu tá Lê Quang Thành (quê huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Đại úy Lê Ánh Sáng (quê huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ tưởng Bộ Công an trao quyết định cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ tưởng Bộ Công an trao quyết định cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Tại gia đình các liệt sĩ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau to lớn, mất mát không gì bù đắp được. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Cũng trong ngày 1/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết quyết định hỗ trợ 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (gồm 3 cán bộ CSGT và 1 người dân) tổng số tiền 200 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận thấy khu vực chốt CSGT đèo Bảo Lộc, tại Km 103+300, Quốc lộ 20 có nguy cơ sạt lở nên một số cán bộ, chiến sỹ Trạm CSGT Madaguôi thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống khiến 3 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân tử vong.

Đọc thêm