Trào lưu vẽ cờ Tổ quốc từ góc nhìn văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay, trào lưu vẽ cờ Tổ quốc được nhiều người hưởng ứng nhiệt thành. Tuy nhiên, người dân cần cẩn trọng khi vẽ hình cờ Tổ quốc để giữ vững sự trang nghiêm của Quốc kỳ.
 Trào lưu mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc được bạn trẻ hào hứng. (Ảnh: NVCC)
Trào lưu mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc được bạn trẻ hào hứng. (Ảnh: NVCC)

Trào lưu lan tỏa

Những ngày vừa qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video vẽ và sơn cờ Tổ quốc trên tường, mái nhà khắp mọi miền đất nước. Mới đây, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc một cụ ông và cụ bà cùng nhau vẽ cờ Tổ quốc lên chính ngôi nhà gỗ nhỏ ở Yên Bái của mình để hưởng ứng khiến nhiều người xúc động.

Ý tưởng “Biến mỗi mái nhà thành một lá cờ Tổ quốc” bắt nguồn từ một TikToker ở Vĩnh Phúc và trở nên phổ biến từ đầu tháng 8 năm nay.

Thấy mái nhà lợp tôn đỏ, Lê Quang Vũ nảy ý tưởng vẽ ngôi sao vàng 5 cánh lên trên, tạo thành hình lá cờ Tổ quốc có diện tích 150m2. Sau khi hoàn thành lá cờ trên nóc ngôi nhà vừa xây tặng bố mẹ ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, chàng trai 29 tuổi quay video và đăng lên mạng xã hội bất ngờ thu về 2,8 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 lượt yêu thích, bình luận. Sau một đêm và tạo thành một làn sóng “vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà” lan khắp Việt Nam.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân ở nhiều tỉnh, thành từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội cho đến Ninh Thuận, TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng hưởng ứng nhiệt tình. Không ít người dân sử dụng mái tôn đỏ có sẵn trên mái nhà, đo đạc và vẽ hình ngôi sao, sau đó sơn màu vàng để hoàn thiện ngôi sao trên nền tôn đỏ, tạo nên hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Đối với những mái nhà không có tôn đỏ, người dân vẽ toàn bộ nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh lên mái nhà. Nhiều người thậm chí còn vẽ cờ lên mái ngói, cửa cuốn...

Cụ ông và cụ bà bắc thang, cùng nhau vẽ cờ Tổ quốc. (Ảnh: FB)

Cụ ông và cụ bà bắc thang, cùng nhau vẽ cờ Tổ quốc. (Ảnh: FB)

Cần có sự quản lý và ý thức cộng đồng

Có thể nói, trào lưu “Biến mái nhà thành lá cờ Tổ quốc” đang trở thành cách để giới trẻ và người dân cả nước thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng vì người dân có thể sơn cờ sai quy cách, ngôi sao vàng bị vẽ ngược, hay vẽ cờ Tổ quốc ở những nơi không phù hợp, trang trọng như: các bức tường đổ nát, chân tường rào, cửa ki-ốt bán hàng, nhà để xe...

Chưa kể việc dùng sơn kém chất lượng còn có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Những bức tranh này hoàn toàn có thể bị hư hại theo thời gian, do ảnh hưởng của thời tiết hoặc không thường xuyên tu sửa đúng cách.

Không chỉ vậy, sẽ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người vẽ cờ khi phải trèo lên các mái nhà trơn trượt, dốc và cao.

Ngoài ra, một vấn đề khác khiến mọi người lo ngại không kém là ứng xử của người dân khi khoe thành quả của mình. Một số người đã nằm, ngồi, dẫm chân lên lá cờ trên nóc nhà mình. Điều này bị coi là thiếu tôn trọng Quốc kỳ, ảnh hưởng sự tôn nghiêm biểu tượng quốc gia.

Theo những nhà nghiên cứu văn hóa, việc vẽ lá cờ lên tường hoặc mái nhà nên dành cho nhà văn hóa hay nơi sinh hoạt cộng đồng. Còn mỗi gia đình nên treo cờ Tổ quốc trang trọng theo quy định của Nhà nước bởi các quy định liên quan đến Quốc kỳ đã được quy định trong Hiến pháp và các văn bản luật hướng dẫn.

Đơn cử như hành vi sử dụng hình ảnh lá cờ Quốc kỳ nhằm quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Quảng cáo 2012; Hành vi cố ý xúc phạm Quốc kỳ thì có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự 2015...

Thiết nghĩ, ngành Văn hóa và các đơn vị chức năng cần sớm nghiên cứu, đánh giá và có định hướng trào lưu vẽ cờ Tổ quốc này để người dân khi tham gia tránh vi phạm quy định pháp luật liên quan đến sử dụng hình ảnh Quốc kỳ. Hay nói cách khác, trào lưu này cần có sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ biểu tượng quốc gia.

Đọc thêm