Trao tặng danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi danh dự' và 200 suất học bổng Nguyễn Thị Định

(PLVN) -  Đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre ngày 4/11 trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự” cho bà Ingrid Sperling - Chủ tịch Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V (Tổ chức Giúp đỡ trẻ em Việt Nam) – Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức). Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre trao học bổng Nguyễn Thị Định cho 200 nữ học sinh nghèo hiếu học...

Tại lễ kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, 11 cá nhân được vinh danh “Công dân Đồng Khởi” (7 cá nhân “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, 4 cá nhân “Công dân Đồng Khởi danh dự”), ghi nhận sự đóng góp đặc biệt quan trọng, thiết thực, hiệu quả của các cá nhân này trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre.

Bà Ingrid Sperling - Chủ tịch Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V là 1 trong 4 cá nhân được Bến Tre đề xuất tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự”. Nhân dịp bà Ingrid Sperling và đại diện Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V đến Bến Tre làm việc và trao học bổng Nguyễn Thị Định năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức trao tặng danh hiệu cho bà.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự” cho bà Ingrid Sperling - Chủ tịch Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V

Bà Ingrid Sperling được biết đến là sáng lập viên và là Chủ tịch của Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V gần 30 năm nay. Trong những năm qua, bà Ingrid Sperling cùng tổ chức của mình đã có nhiều hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật tại Việt Nam.

Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V trở thành một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ Việt Nam có quá trình hoạt động lâu dài và liên tục nhất ở CHLB Đức. Những việc làm của bà và Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V đã góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, CHLB Đức và các tổ chức quốc tế.

Tại Bến Tre, bà Ingrid Sperling có những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bền bỉ, lâu dài. Bà đã vận động và xây dựng được 3 trường mẫu giáo trên địa bàn 3 huyện Châu Thành, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam. Đặc biệt, bà Ingrid Sperling đã thực hiện dự án “Xóa mù chữ - Hỗ trợ tài năng trẻ em gái nghèo hiếu học” thông qua chương trình học bổng Nguyễn Thị Định của Hội LHPN tỉnh Bến Tre. Từ năm 1996 đến nay, bà Ingrid Sperling cùng Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V duy trì liên tục mỗi năm hỗ trợ 200 suất học bổng cho nữ học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Qua 26 năm, đã có 5.500 em học sinh được thụ hưởng từ chương trình; nhiều em phát triển, thành đạt, là giáo viên, bác sĩ, sĩ quan công an, quân đội, công chức trong các cơ quan nhà nước, chủ doanh nghiệp. Đồng thời, nhờ sự hỗ trợ của dự án, nhiều gia đình đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn. Hàng năm, bà Ingrid Sperling đều dành thời gian trực tiếp đến tỉnh Bến Tre để thực hiện chương trình của tổ chức mình.

Bà Ingrid Sperling bày tỏ sự vui mừng trong thư gửi Ban tổ chức khi được nhận danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự”

“Tôi rất bất ngờ khi tôi trở thành nữ công dân danh dự, 25 năm nay, Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V đã hỗ trợ hàng năm cho 200 học sinh là con của các gia đình nghèo bằng học bổng với hi vọng sau này các em gái có điều kiện để đào tạo nghề và tiếp tục học lên cao hơn. Cùng đồng hành với chúng tôi là Hội LHPN, các chị không những quan tâm đến gia đình các em mà còn lo tổ chức các buổi lễ trao học bổng. Tôi rất cảm ơn về việc đó và tôi rất vui khi được trao danh hiệu công dân danh dự và chân thành cảm ơn về phần thưởng này”, bà Ingrid Sperling xúc động bày tỏ trong thư gửi Ban tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu

Bà Nguyễn Thị Bé Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học cấc cấp

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định năm 2022 cho 200 nữ học sinh nghèo hiếu học, do Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V tài trợ với tổng kinh phí hơn 237 triệu đồng. Trong đó, chương trình đã quan tâm khen thưởng cho 27 em học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu với mức kinh phí cao hơn mức học bổng của từng cấp học nhằm động viên, khuyến khích và cổ vũ các em cố gắng duy trì thành tích học tập nổi bật của mình.

Đọc thêm