Trâu, bò miền núi lăn ra chết vì rét kéo dài

Thống kê chưa đầy đủ, các tỉnh miền núi phía Bắc có hàng trăm trâu, bò bị chết do rét. Ngành chức năng vận động và yêu cầu mỗi hộ chăn nuôi trâu, bò phải có chuồng và đảm bảo bình quân 5-7 kg rơm rạ một ngày cho mỗi con trâu, bò.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, cho biết, theo thống kê ban đầu, tại một số xã trên địa bàn đã có hàng chục trâu, bò bị chết vì rét.

Tại Sa Pa, hôm qua, nhiệt độ có nơi xuống 10 độ C.

Trâu chết rét được người dân Sa Pa bán ngay bên đường. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trên tuyến quốc lộ 4D (đoạn qua địa bàn xã Chung Trải, Sa Pả) người dân mang thịt trâu bị chết rét ra bày bán. Ông Vĩnh cho hay, UBND huyện Sa Pa đã tổ chức họp triển khai các đoàn công tác đến tất cả các xã trong huyện chỉ đạo công tác phòng, chống rét cho trâu bò và gia súc.

Nhiệt độ có thời điểm xuống dưới 10 độ C tại huyện Bắc Hà cũng đã làm 31 con trâu, nghé bị chết. Lãnh đạo địa phương này cho hay, để hạn chế thiệt hại cho đàn gia súc do đợt rét gây ra, chính quyền sở tại đang quyết liệt chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung vào một số biện pháp chính như che chuồng chống rét, giữ nền chuồng sạch và khô, tích trữ thức ăn cho trâu bò dự trữ rơm cỏ, chế biến thức ăn.

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT), miền Bắc đang diễn ra đợt rét kỷ lục, nhiệt độ nhiều nơi vùng núi các các tỉnh phía Bắc xuống tới 0 độ. Số liệu thống kê chưa đầy đủ của một số tỉnh như Yên Bái, Bắc Cạn, Lạng Sơn… cho thấy, hiện có tới hàng trăm con gia súc bị chết do rét và bệnh tụ huyết trùng.

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; giúp nông dân chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn khô: rơm, rạ, cỏ khô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò.

Vận động và yêu cầu mỗi gia đình chăn nuôi trâu, bò phải có chuồng và một cây rơm, rạ, đảm bảo bình quân 5-7 kg mỗi con một ngày.

Như Trang 

Đọc thêm