Triển khai công tác thông tin đối ngoại chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả

(PLVN) - Phương châm trên được PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày 7/12.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền; cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại 26 tỉnh, TP; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Hội nghị diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa, khi toàn cầu đang diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023).

Tại Việt Nam, việc bảo đảm và phát huy quyền con người ở Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện từ khi lập quốc, nhất là từ khi Đảng khởi xướng công cuộc Đổi mới đến nay. Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Qua đó, từng bước xác lập vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền ở bình diện toàn cầu. Biểu hiện rõ ràng nhất là việc Việt Nam đã được bầu với số phiếu cao và đang có nhiều đóng góp với tư cách Thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, đây là Hội nghị tập huấn thứ 3 trong năm 2023 nhằm triển khai trực tiếp Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam (Quyết định số 1079/QĐ-TTg) tới các lực lượng làm công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại các tỉnh, TP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương quán triệt các nội dung của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Ông Lê Hải Bình khẳng định, Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020 là một văn bản quan trọng, đến nay vẫn còn nhiều giá trị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nhu cầu và mục tiêu có nhiều điểm khác đặt ra yêu cầu phải có chỉ đạo, định hướng mới đối với công tác truyền thông, thông tin đối ngoại nhằm đáp ứng tình hình mới.

“Nhìn lại 10 năm qua, công tác thông tin đối ngoại có những thành tựu nhưng cũng còn tồn tại, hạn chế”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nói.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm rõ nhiều nội dung trong Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, về tinh thần mới, quan điểm mới của Đảng ta về công tác thông tin đối ngoại, cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền, thông tin đối ngoại về quyền con người.

Trong đó, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh phương châm chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả trong triển khai công tác thông tin đối ngoại để đảm bảo hiệu quả công tác này.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền cập nhật tình hình và kết quả của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Đăng.

Với chính sách, quan điểm nhất quán trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển, hướng đến mọi người dân Việt Nam đều được thụ hưởng thành quả của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm quyền con người trên tất cả các bình diện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam tích cực thực thi các cam kết, nghĩa vụ về quyền con người theo các công ước quốc tế về quyền con người đã tham gia, ký kết; các khuyến nghị đã được chấp thuận theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng nhân quyền. Đồng thời, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức đối với quyền con người.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ khẳng định, Việt Nam đang nội luật hóa hết sức quyết liệt các điều trong các công ước đã tham gia để đảm bảo quyền con người trên bình diện pháp luật, từ đó triển khai trên các lĩnh vực.

Dịp này, Cục Thông tin đối ngoại và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền phối hợp tổ chức Hội nghị mẫu cơ chế cung cấp thông tin cho báo báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại và chuyển giao, hướng dẫn các tỉnh, TP thực hiện mô hình này ở cấp tỉnh.

Đọc thêm