Triển lãm online tác phẩm mỹ thuật về kháng chiến chống Mỹ

(PLVN) - Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong bối cảnh cả đất nước đang chung tay chống đại dịch Covid-19, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu đến công chúng các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc, phản ánh đề tài cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh hùng của dân tộc thông qua cuộc triển lãm trực tuyến đặc biệt. 
Tác phẩm “Trái tim và nòng súng” của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm
Tác phẩm “Trái tim và nòng súng” của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm

Chùm tác phẩm được giới thiệu bao gồm: bức tranh sơn mài “Mẹ kháng chiến” của họa sĩ Hoàng Trầm Tác;  tác phẩm “Trái tim và nòng súng” của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm; tác phẩm tranh lụa “Bên chiến hào Vĩnh Linh” được NSND, hoạ sĩ Đào Đức sáng tác trong giai đoạn đi thực tế ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đầu những năm 1970; tác phẩm “Qua Dốc Miếu” được họa sĩ Lê Quốc Lộc sáng tác năm 1974; tác phẩm sơn khắc “Bộ đội về” được hoạ sĩ Lê Thanh Trừ sáng tác năm 1973; tác phẩm sơn mài “Dân quân gái Ngư Thủy” được họa sĩ Hoàng Trầm sáng tác năm 1971…

Thời điểm sáng tác các tác phẩm là trong giai đoạn chiến tranh cùng những câu chuyện đi kèm theo là một trong những điểm thu hút của cuộc triển lãm trực tuyến đặc biệt này. 

Tác phẩm Qua Dốc Miếu được họa sĩ Lê Quốc Lộc sáng tác sau chuyến đi thực tế tại chiến trường Quảng Trị. Địa danh Dốc Miếu trong tác phẩm nằm tại vùng địa hình 3 con dốc thuộc xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Bức tranh tái hiện khung cảnh đội quân chủ lực của ta đang hành quân vượt qua cứ điểm Dốc Miếu, tiến lên phía trước, hướng tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tác phẩm Qua Dốc Miếu được họa sĩ Lê Quốc Lộc sáng tác sau chuyến đi thực tế tại chiến trường Quảng Trị. Địa danh Dốc Miếu trong tác phẩm nằm tại vùng địa hình 3 con dốc thuộc xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Bức tranh tái hiện khung cảnh đội quân chủ lực của ta đang hành quân vượt qua cứ điểm Dốc Miếu, tiến lên phía trước, hướng tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, giới thiệu chùm tác phẩm này là một hoạt động có ý nghĩa của Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 45 năm Đại thắng mùa xuân 1975. Hy vọng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc sẽ đem đến cho người xem những ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng và để lại trong mỗi người con nước Việt niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đọc thêm