Triệt phá ổ nhóm cung cấp ma tuý cho quán bar

(PLO) - Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 3 đối tượng, thu giữ 1.350 viên ma tuý tổng hợp, hơn 269 gam ketamin, hơn 211 gam ma tuý đá…
Triệt phá ổ nhóm cung cấp ma tuý cho quán bar
Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa nắm được thông tin về một ổ nhóm chuyên cung cấp ma tuý đá, thuốc lắc, ketamin cho các đối tượng, tụ điểm, sàn nhảy, quán bar trên địa bàn TP. Hà Nội.
Sau một thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thấy nổi lên đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quốc Bình (SN 1965), trú tại số 86 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Đây là đối tượng không nghề nghiệp nhưng “đi đêm về hôm” và hay lang thang, la cà, chơi bời ở các tụ điểm ăn chơi và móc nối với một số đối tượng không nghề nghiệp để bán ma tuý.
Khoảng 10h30 ngày 17/4, qua một thời gian mật phục, các trinh sát CA quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Đông (SN 1959), trú tại xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại 226 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tang vật liên quan đến vụ án.
 Tang vật liên quan đến vụ án.
Tang vật thu giữ gồm 1.100 viên ma tuý tổng hợp; 186,153 gam ketamin. Đấu tranh khai thác mở rộng, đến 22h30 cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Quốc Bình khi hắn đang ở 48 Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội; thu giữ 250 viên ma tuý tổng hợp cùng 83,659 gam ketamin.
Mở rộng điều tra, đến 10h30 ngày 18/4, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm một đối tượng đồng bọn trong ổ nhóm là Nguyễn Quang Ngọc (SN 1971), trú B20 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; thu giữ 211,731 gam ma tuý đá. 
Trong ổ nhóm này, Bình và Ngọc là hai đối tượng chủ chốt, có vai trò tìm nguồn ma tuý để buôn bán, trong đó Ngọc chuyên cung cấp ma tuý tổng hợp. Khi các đối tượng, tụ điểm có nhu cầu mua ma tuý, Đông được phân công phóng xe máy đi “giao hàng” dưới sự chỉ đạo, điều hành của Bình. Cả 3 đối tượng đều không có nghề nghiệp và đều sử dụng ma tuý. 
Thượng uý Lê Thăng Bằng, Phó Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa cho biết, các đối tượng tìm thuê những ngôi nhà ở trong ngõ ngách, đường đi vào nhỏ hẹp, hiểm trở, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Đặc biệt, những ngôi nhà chúng ở lại là địa điểm giáp ranh giữa các quận, huyện, có nhiều ngả đường đi, để chúng có thể dễ dàng tẩu thoát khi bị phát hiện.
Bên ngoài nhà trọ chúng lắp camera để theo dõi lực lượng Công an và khi “thấy động” thì tìm cách tẩu thoát. Tinh vi hơn, ổ nhóm này một lúc thuê nhiều nhà trọ và không ở lâu một chỗ, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Thượng uý Bằng cũng cho biết, các đối tượng đóng gói ma tuý trong những túi ni-lông giống như túi chè, hộp bánh, được hút chân không để bảo quản và ngụy trang, mà nếu các trinh sát không cẩn thận thì sẽ dễ dàng bỏ qua những tang vật của vụ án.

Đọc thêm