Triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

(PLO) - Ngày 8/1, Công an TP. Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Trung Quốc về Hà Nội.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hữu Khang (SN 1979) trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài ra còn có 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Loan (SN 1962), trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội; Hoàng Minh Văn (SN 1976) và Phạm Văn Thám (SN 1985), đều trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Ngày 26/12/2015, Đội 3 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội phối hợp với Phòng 4 Cục C47 - Bộ Công an và Đội 3 Phòng PA71 bắt quả tang Khang và Loan trước cửa nhà 60, ngõ 281 Trần Khát Chân.
Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện 05 túi ma túy tổng hợp (Methamphetamin) có trọng lượng gần 5kg, 4 điện thoại di động và 1 xe máy BKS: 29X4-9962. Khám xét khẩn cấp nhà của Khang, lực lượng công an phát hiện 160 triệu đồng tiền mặt.
Qua lời khai của các đối tượng, cơ quan công an biết được Văn và Thám có liên quan trong vụ trọng án này nên đã tiến hành khám xét nhà của các đối tượng trên. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 365 viên ma túy tổng hợp, 1 túi Ketamin trọng lượng 38,39g và 1 cân điện tử có dính Methamphetamin cùng tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, khai thác mở rộng trong chuyên án này./.