Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

(PLO) -Ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Huế đã tống đạt quyết định lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Trần Đình Hiếu, 50 tuổi, trú tại Tổ 2 KV1, phường Thủy Xuân, TP. Huế để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản
Theo đó, sáng ngày 15/3, Hiếu đi đến nhà chị Nguyễn Thị Bòn, trú tại tổ 6, khu vực 01, phường Thủy Xuân, TP. Huế phát hiện cửa nhà không khóa nên lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm một tivi hiệu Panasonic đem đi bán với số tiền 1.200.000 đồng.
Tiếp tục hành vi, khoảng 23 giờ ngày 5/4, Hiếu tiếp tục đột nhập vào nhà của anh Nguyễn Văn Phúc, tại số 43 đường Minh Mạng, Thủy Xuân lấy trộm tivi hiệu Sony 32 in mang đi bán với số tiền 3.500.000 đồng.
Không dừng lại đó, sáng ngày 20/4, với phương thức thủ đoạn trên Hiếu lén lút đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Quang, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế lấy trộm bộ máy tính bàn hiệu ACER về bán với giá 5.000.000đ. 
“Ăn quen bén mùi” sáng ngày 4/5, Hiếu tiếp tục đột nhập vào nhà anh Tuấn, trú tại Minh Mạng, Thủy Xuân, TP. Huế để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện nên Hiếu bỏ chạy. Sau đó anh Tuấn đi trình báo công an phường Thủy Xuân toàn bộ sự việc.
Nhận được tin báo, lực lượng công an phường phối hợp trinh sát hình sự công an TP. Huế xuống ngay hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhận dạng đối tượng nên triệu tập về trụ sở công an để làm rõ. Qua điều tra, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của tổng trị giá trên 10 triệu đồng.
Hiện cơ quan điều tra Công an TP. Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hiếu về tội “trộm cắp tài sản”.                                                                                 

Đọc thêm