Trồng cây kỷ niệm nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Sáng nay (19/5), Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ trồng cây kỷ niệm nhân 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2021), tại công trình “Xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm Y khoa TP HCM” cụm y tế xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ĐH Y khoa (ĐHYK) Phạm Ngọc Thạch cho biết, nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch tiếp tục tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Y tế Kỹ thuật cao và Viện - Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh lần thứ 2, với mục đích hướng đến tạo môi trường xanh cho người dân trong khu vực Viện – Trường và thực hiện điều trị bệnh cho bệnh nhân bằng “Vườn trị liệu” trong tương lai.

Trung tâm xét nghiệm Y khoa TP HCM được xây dựng trong khuôn viên trường ĐHYK Pham Ngọc Thạch cơ sở 2, với qui mô xây dựng cao và sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm phát triển đào tạo ĐH, sau ĐH, tiến hành các nghiên cứu trong nước, phối hợp quốc tế và triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chẩn đoán, trị liệu cho người dân không phải chỉ ở TP HCM mà cả ở các tỉnh thành khác cũng như từ nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho rằng, việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng xum xuê; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả chúng ta và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tham gia lễ trồng cây tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tham gia lễ trồng cây tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhấn mạnh: “Với những ý nghĩa và mục đích to lớn hướng đến cộng đồng như trên, ngày hôm tất cả chúng ta có mặt tại khu Viện – Trường của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch hãy cùng nhau chung tay hình thành nên hệ thống cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan xanh mát, thân thiện với môi trường và cải thiện môi trường sinh thái. Từ đó, tạo nên một môi trường đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện điều trị bệnh bằng “Vườn trị liệu”.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đề nghị Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu nhà trường cần phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và tạo sự lan tỏa đến toàn thể học viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của nhà trường của từng đơn vị thuộc nhà trường bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức trong những năm tới. 

Đọc thêm