137 tàu Trung Quốc vẫn bao quanh giàn khoan Hải Dương 981

(PLO) - Chiều ngày 21/5, thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, lực lượng của hai bên Việt Nam và Trung Quốc không có nhiều biến động, số lượng tàu Trung Quốc có giảm 1 tàu so với ngày 20/5. 
 137 tàu Trung Quốc vẫn bao quanh giàn khoan Hải Dương 981

Số lượng các tàu Trung Quốc xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 không có nhiều biến động nhiều. Trong đó, số lượng tàu Trung Quốc còn giảm 1 tàu so với ngày 20/5. Tổng số tàu Trung Quốc có là 137 tàu trong ngày 21/5. 

Trước việc các tàu của Việt Nam tiếp cận gần hơn vào giàn khoan Hải Dương 981 so với những ngày trước (cách giàn khoan ở khoảng 5-6 hải lý) thì Trung Quốc đã bố trí thành nhóm khoảng 8-10 tàu (bao gồm tàu Hải cảnh, tàu kéo, tàu cá) để sẵn sàng đâm va, phun nước vào tàu Việt Nam. 
Tổng số tàu Trung Quốc tạo khu vực đặt giàn khoan trái phép là 137 tàu, giảm 1 tàu so với ngày 20/5.
Tổng số tàu Trung Quốc tạo khu vực đặt giàn khoan trái phép là 137 tàu, giảm 1 tàu so với ngày 20/5. 
Tuy nhiên, các tàu cá Việt Nam vẫn tham gia hoạt động sản xuất và đấu tranh bảo vệ ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan 6-7 hải lý dù kiên tục bị các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đâm va. 
Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, hôm nay, lực lượng kiểm ngư vẫn duy trì các biện pháp đấu tranh, tuyên truyền không giảm mức độ, kiên quyết tăng cường sức mạnh, đồng loạt tiến sâu hơn vào khu vực giàn khoan. 
Trong đó, tinh thần của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và ngư dân ta rất tốt, vẫn kiên trì đấu tranh, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo Cục Kiểm ngư. 
Các tàu Kiểm ngư vẫn tăng cường hỗ trợ, bảo vệ ngư dân ta đang hoạt động sản xuất xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Công tác hậu cần, chăm lo sức khỏe cho các chiến sỹ vẫn được đảm bảo. 

Đoàn công tác của Cục kiểm ngư tại hiện trường đã hoàn thành nhiệm vụ, rời hiện trường khu vực giàn khoan và về đến Đà Nẵng trong chiều nay. 

Đọc thêm