Các tỉnh, thành tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

(PLO) - Nhằm thực hiện mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, ngày 24/ 8, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ ký kết với 32 tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau, về tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ ký kết
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ ký kết

Bên cạnh việc cam kết thực hiện các nội dung của Nghị Quyết 35 về cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp, ít nhất 1 năm 2 lần đối thoại với doanh nghiệp, công khai minh bạch thông tin, sau lễ ký kết này địa phương phải đưa ra những hành động cụ thể, để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến sáng tạo.

Qua đây cũng đề cao vai trò giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu mà chính quyền đã cam kết.

Việc ký cam kết này sẽ tạo điều kiện cho Phòng thương mại và cộng đồng doanh nghiệp người dân tham gia giám sát quá trình cải cách cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương, đề cao tiếng nói của người dân và doanh nghiệp và yêu cầu các cấp chính quyền phải coi việc hướng tới sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là mục tiêu trong chương trình cải cách của mình.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đã đến lúc phải cụ thể hóa Nghị Quyết bằng những hành động cụ thể, thiết thực, như đổi mới và nâng cao mô hình tăng trưởng, chất lượng lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bằng việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi cho doanh nghiệp.

Với Nghị Quyết 35, Chính phủ đã đưa ra thể chế, trong đó hướng đến thủ tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hướng các địa phương vào mục tiêu tháo gỡ, phát triển các nút thắt của các loại thị trường nhất là yếu tố thị trường đầu vào của sản xuất.  

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến ký kết giữa Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam với các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến ký kết giữa Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam với các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau

“Chúng ta đã nói là xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại hội nhập quốc tế thì nút thắt của 5 thị trường chính phải tập trung giải quyết, đó là thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường về tài chính, bao gồm thị trường vốn và tiền tệ, rồi thị trường khoa học công nghệ thị trường bất động sản và tạo ra thị trường về đất đai và thị trường lao động.

Nếu không giải quyết được 5 nút thắt thị trường này thì chúng ta cải cách thủ tục hành chính cũng chỉ là đạt được mục tiêu, đi được 1 chân thôi”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng trong phát triển thì nội lực là chính, tuy nhiên, cũng cần có những cơ chế để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư các địa phương, nhưng giai đoạn này không phải là lúc thu hút đầu tư FDI bằng mọi giá.

Trong đó chú trọng thu hút những doanh nghiệp có mô hình quản trị tốt, công nghệ hiện đại sẵn sàng chia sẻ kết nối với Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đặt mục tiêu cho các địa phương là phải rà soát lại khung chính sách của địa phương mình, đồng thời tổ chức thực hiện ra sao và báo cáo Chính phủ chậm nhất là đầu tháng 9 tới đây.

Đặc biệt, cần phải quyết liệt trong triển khai thực hiện, xử lý nghiêm những cán bộ công chức nhũng nhiễu doanh nghiệp, để tạo ra môi trường thông thoáng nhất cho doanh nghiệp…

Đọc thêm