Giải cứu 2 đứa trẻ lao động khổ sai ở bãi vàng Tam Lãnh

(PLO) - Sau hơn một tháng lao động khổ sai tại bãi vàng xã Phước Thành (Phước Sơn), hai em được chủ bãi đưa sang bãi vàng Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Do không thể tiếp tục chịu nổi sự đày ải ở đây nên hai em rủ nhau bỏ trốn.


Giải cứu 2 đứa trẻ lao động khổ sai ở bãi vàng Tam Lãnh
Ngày 1/4, ông Nguyễn Thế Anh, Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận và tạm thời nuôi dưỡng hai lao động trẻ gồm Phạm Văn Hảo (SN 1997) và Phạm Văn Cường (SN 1995, dân tộc Mường, cùng trú thôn Cao Xuân, xã Ngọc Khuê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) vừa trốn khỏi bãi vàng Phước Sơn (Quảng Nam).
Theo Hảo và Cường thì 2 em cùng 38 lao động ở xã Ngọc Khuê tin theo lời một người đàn ông tên Ảnh (cùng quê) vào Quảng Nam làm vàng từ ngày 19/2/2014. Sau hơn một tháng lao động khổ sai tại bãi vàng xã Phước Thành (Phước Sơn), hai em được chủ bãi đưa sang bãi vàng Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Do không thể tiếp tục chịu nổi sự đày ải ở đây nên hai em rủ nhau bỏ trốn. Nhờ được người dân, cán bộ và Công an xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) giúp đỡ nên hai em được đưa vào trung tâm, tránh được sự truy đuổi của bọn cai bãi vàng. Phạm Văn Cường kể thêm, công việc tại bãi đào đãi vàng hết sức nặng nhọc, các lao động phải khiêng vác máy móc, xúc đất, đãi cát... làm quần quật từ sáng sớm đến tối, rồi cả ban đêm, lúc bệnh chủ cũng không cho nghỉ.

Được biết trước đó, Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam đã làm cầu nối đưa nhiều lao động trốn khỏi bãi vàng trở về quê.

Đọc thêm