Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác

(PLVN) - Hôm qua (29/8) tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại tính đúng đắn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng khi quyết định gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đúng “lòng dân - ý Đảng”, truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người Việt Nam đối với Bác.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga hiện nay, trực tiếp là các chuyên gia y tế trong việc gìn giữ thi hài Bác.  

Thủ tướng nhấn mạnh, đến nay, qua 50 năm, có thể khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Đội ngũ những người làm công tác bảo quản, giữ gìn thi hài Bác đã không ngừng lớn mạnh hơn với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô; từng bước làm chủ lĩnh vực khoa học đặc biệt quan trọng này.

Công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi như bó hoa tươi thắm đầu tiên của quân và dân ta, của tấm lòng những người bạn Liên Xô, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Xô dâng lên Bác kính yêu.

Thủ tướng cũng biểu dương các cán bộ, chiến sỹ của quân đội ta cùng với các chuyên gia Liên Xô đã nỗ lực không ngừng để “giữ gìn rất tốt, phù hợp với hình thể và những nét đặc trưng của cơ thể lúc Người còn đang sống”.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã tổ chức đón tiếp ân cần, chu đáo đông đảo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác. Kết quả này đã phát huy vai trò giáo dục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách sâu sắc, trực tiếp tới mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình cùng với Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nơi hội tụ tình cảm của nhân dân ta và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng cho rằng, những thành tựu trong việc gìn giữ lâu dài, bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Bác có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thực sự đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ngày nay, Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng, nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của nhân dân cả nước đối với Người.

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Lăng hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

“Nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng nhưng cũng rất nhiều khó khăn, vất vả. Phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị và những kết quả đã đạt được trong 50 năm qua, tôi đề nghị Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sức khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó”,  Thủ tướng nhắn nhủ.

 Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”.

Ngày mùng 2/9/1969 (tức ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta. Theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, thi hài Bác được chuyển về Quân y Viện 108.

Các đồng chí trong Tổ Y tế đặc biệt và các chuyên gia Liên Xô đã tập trung tiến hành từng thao tác kỹ thuật thận trọng, tỷ mỷ, chính xác để giữ nguyên những nét đặc trưng trên khuôn mặt, đôi tay, làn da, râu tóc của Bác đúng như lúc sinh thời.

Thành công trên của các chuyên gia y tế Liên Xô và Tổ Y tế đặc biệt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là tiền đề, cơ sở quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác trong giai đoạn tiếp theo.

Đọc thêm