Hàng vạn người Việt Nam biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc

(PLO) - Đồng loạt trong sáng ngày 11/5 tại TP.Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và nhiều địa phương trong cả nước, hàng vạn người dân đã xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam. Cuộc tuần hành sôi nổi nhưng trật tự.
Sáng qua 11/5, hàng ngàn người dân TP.HCM đã tập trung ở Nhà hát TP.HCM để phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam.
Đoàn tuần hành đã đi từ nhà hát TP, dọc đường Đồng Khởi, đến nhà thờ Đức Bà, qua phía Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM trên đường Hai Bà Trưng. Đoàn càng đi càng đông, càng dài. Nhiều người dân đã dắt xe máy đi bộ theo đoàn. Đến khoảng 9h, đoàn tuần hành chia làm hai nhánh. Một nhánh tiếp tục đi về phía hồ Con Rùa, một nhánh đi về hướng đường Đinh Tiên Hoàng. Cả hai đoàn đã nhập lại thành một ở trước Nhà hát TP.HCM.
Hàng ngàn người dân TP.HCM biểu tình phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi hải phận Việt Nam. Ảnh minh họa: Tư liệu internet
 Hàng ngàn người dân TP.HCM biểu tình phản đối, yêu cầu
Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi hải phận Việt Nam.
Ảnh minh họa: Tư liệu internet
Những băng rôn, biểu ngữ và những tiếng hô vang dội gây xúc động lòng người: Việt Nam, Việt Nam hòa bình, phản đối hành động trái phép, ngang ngược của Trung Quốc.Trước cửa Nhà hát TP.HCM hàng ngàn người cầm biểu ngữ trên tay hô to Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thanh hát Quốc ca và tiếp tục hô Việt Nam, Việt Nam.
Cùng ngày, tại Công viên Lê Nin (Hà Nội) hàng nghìn người dân đã mang theo cờ, khẩu hiệu, băng rôn mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 ở khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Ghi nhận đến 10h sáng cùng ngày tình hình mít tinh luôn trong trạng thái ôn hòa và không có hành động quá khích.
Sáng 11/5, tại Công viên Tứ Tượng (TP.Huế), hàng trăm nhân sĩ, tri thức, văn nghệ sĩ và người dân Thừa Thiên Huế đã tập trung xuống đường tuần hành ôn hòa nhằm cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
Đoàn người yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD981 ra khỏi hải phận Việt Nam, đồng thời khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, yêu cầu Chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
Nhà nghiên cứu văn hóa  Nguyễn Đắc Xuân, người tham gia tuần hành cho biết: “Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào hải phận Việt Nam là hành vi ngang ngược, coi thường luật pháp, xúc phạm nhân dân Việt Nam”.
Sáng sớm ngày 11/5, gần 600 ngư dân thuộc 4 xã Bình Dương, Bình Nam, Bình Hải và Bình Minh (thuộc huyện Thăng Bình) đã có mặt tại UBND xã Bình Minh, cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam… tham gia lễ mít tinh. Tại đây, đại diện của Nghiệp đoàn Nghề cá tỉnh Quảng Nam đưa ra những hình ảnh Trung Quốc đâm tàu Cảnh sát Biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam đến các ngư dân. 
Thay mặt cho 600 ngư dân, tại buổi mít tinh, ông Hồ Thanh Lương, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh nêu rõ: “Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của tất cả người dân, đặc biệt với những ngư dân trực tiếp làm ăn trên biển. Trước tình hình Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trái phép, chúng tôi phản ứng kịch liệt và sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tiếp lời ông, hàng trăm ngư dân hô to khẩu hiệu “Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng…”.
Cũng trong sáng qua, đông đảo người dân thành phố Đà Nẵng cũng đã giăng biểu ngữ, xuống đường diễu hành phản đối việc làm trái phép của Trung Quốc tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Đoàn diễu hành mang theo các khẩu hiệu “Phản đối Trung Quốc xâm lấn trái phép lãnh hải Việt Nam”, “ Trung Quốc dỡ bỏ giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi biển Đông”, “ Bảo vệ ngư dân, biển đảo”, “ Ngư dân vẫn không chùn bước, quyết tâm vươn, bám biển làm ăn”…Đoàn diễu hành đi qua một số tuyến đường chính của thành phố Đà Nẵng và kết thúc tại UBND thành phố trong trật tự, an toàn.
Ngư dân huyện đảo Lý Sơn đã tập trung về Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để thắp hương, bày tỏ lòng tri ân với các bậc tiền hiền đã có công mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm bám ngư trường truyền thống khai thác hải sản, bảo vệ ngư trường, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. 
Đại diện cho ngư dân Lý Sơn, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (huyện Lý Sơn) đã cực lực phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống của hùng binh Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải Trường Sa kiên định bám sát ngư trường để tiếp tục khai thác, đánh bắt hải sản, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

Đọc thêm