Lần đầu tiên tổ chức Hội thao tàu mặt nước

(PLO) - Nhằm đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu , bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, ngày 11/7, tại thành phố Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo hội thao.
Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp thăm quan các tàu dự thi tại Vùng 3 Hải quân
Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp thăm quan các tàu dự thi tại Vùng 3 Hải quân

Đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tổ chức hội thao tàu mặt nước với sự tham gia của các vùng hải quân. Nội dung hội thao tập trung toàn diện trên tất cả các mặt công tác như: toàn tàu, ngành hàng hải, vũ khí, khí tài điện tử, điều lệnh - thể thao, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Yêu cầu của hội thao là chú trọng gắn lý thuyết với hoạt động thực tiễn huấn luyện, chức trách, nhiệm vụ cụ thể từng vị trí trên tàu. Để tiết kiệm, thuận lợi và đánh giá chính xác toàn diện các mặt của các vùng, Quân chủng Hải quân đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả từng đơn vị tại 5 khu vực.

Diễu duyệt đội ngũ tại Hội thao huấn luyện tàu mặt nước 2016
Diễu duyệt đội ngũ tại Hội thao huấn luyện tàu mặt nước 2016

Hội thao lần này nhằm góp phần nâng cao trình độ quản lý, điều hành và khả năng triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho đơn vị của đội ngũ cán bộ tàu mặt nước toàn Quân chủng; đánh giá trình độ thao tác sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và kết quả thực hiện đột phá về huấn luyện của bộ đội tàu, làm cơ sở để đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Thông qua hội thao để sát hạch toàn diện, củng cố nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của bộ đội phục vụ cho nhiệm vụ bắn các loại vũ khí hiện có trong biên chế của Quân chủng Hải quân.

Đọc thêm