Mô hình giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga

(PLO) - Ngày 7/3, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng cảm ơn Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga, đặc biệt là Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, các bộ, ngành và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã tích cực phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga giao phó.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Hữu nghị cho ông Andrey Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Hữu nghị cho ông Andrey Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là sự nghiệp to lớn, đòi hỏi phải phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng, trí tuệ của toàn dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của các nhà khoa học. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cần tiếp tục phát huy nội lực, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, phấn đấu xây dựng Trung tâm thành cơ sở khoa học - công nghệ uy tín, có một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển. 

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và công nghệ hỗn hợp Nhiệt đới Việt - Xô được thành lập trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ ký ngày 07/3/1987 giữa hai Nhà nước Việt Nam và Liên Xô. Đây là mô hình hợp tác chưa từng có trong thực tiễn và có vị trí đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga. 

Đọc thêm