Mỹ sắp loại Cuba khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(PLO) - Bộ Ngoại giao Mỹ đang gần đi đến quyết định về khuyến nghị loại Cuba ra khỏi danh sách các nước bị cáo buộc bảo trợ chủ nghĩa khủng bố.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo Reuters, ngay sau khi tuyên bố về việc nối lại quan hệ ngoại giao với Havana ngày 17/12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu xem xét việc đưa Cuba khỏi danh sách các nước bị cáo buộc bảo trợ chủ nghĩa khủng bố và tuyên bố ông sẽ hành động nhanh chóng ngay khi nhận được khuyến nghị.
Theo một quan chức Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này trong tuần sẽ gửi các kết luận của mình tới ông Obama, theo đó kêu gọi đưa Cuba khỏi danh sách “đen”. 
Thông tin về động thái của phía Mỹ được đưa ra ít ngày trước khi ông Obama dự hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của Chủ tịch Cuba Raul Castro. 
Sự hiện diện của Cuba trong danh sách nói trên là một trở ngại lớn ngăn chặn các nỗ lực khôi phục quan hệ và mở lại các đại sứ quán của 2 nước.
Trước đó, Havana cũng đã nhiều lần yêu cầu Mỹ bỏ tên nước này khỏi danh sách trước khi khôi phục quan hệ ngoại giao.

Đọc thêm