Nỗ lực xóa 'điểm nóng' trên địa bàn biên giới dịp Tết Nguyên đán

(PLO) - Dịp Tết Nguyên đán 2018, lực lượng phòng, chống tội ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động xác lập chuyên án, đấu tranh thành công, hiệu quả, nỗ lực quyết tâm xóa các điểm nóng trên địa bàn biên giới, tuyệt đối đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 
2 đối tượng và tang vật 1.000 bánh cần sa trong Chuyên án 473 Lv ngày 18/6/2017
2 đối tượng và tang vật 1.000 bánh cần sa trong Chuyên án 473 Lv ngày 18/6/2017

Với tinh thần “Quyết tâm cao, nghiệp vụ giỏi”, năm 2017, lực lượng phòng, chống tội ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng (BĐBP) đã phá thành công nhiều chuyên án lớn. 

Mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp tăng 7 lần so với năm 2016

Theo Báo cáo của Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm (PCMT&TP), BĐBP, năm 2017, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia. Các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp (MTTH), cần sa ở các tỉnh Bắc Lào hoạt động mạnh. Riêng việc mua bán, vận chuyển MTTH tăng tới 7 lần so với năm 2016. Các đối tượng tập kết ma túy ở khu vực biên giới đối diện như Phong Sa Lỳ, Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, sau đó chúng móc nối với các đối tượng trong nước vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Đối với tuyến biên giới Việt - Trung nóng nhất là ma túy “đá”. Thứ độc dược này được sản xuất chủ yếu từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó các đối tượng thiết lập đường dây vận chuyển với số lượng lớn về các địa bàn sát biên giới Việt Nam. Tại đây, chúng chủ yếu thuê đối tượng người Việt vận chuyển qua biên giới vào nước ta.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lượng MTTH được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam có chiều hướng tăng mạnh so với năm trước. Các đối tượng trên tuyến này chủ yếu tập kết ma túy tại một số sòng bạc, khách sạn sát biên giới, sau đó tìm mọi cách đưa vào Việt Nam và đưa qua nước thứ ba tiêu thụ.

Điều đáng nói, thời gian gần đây, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức liên lạc, vận chuyển mới, tinh vi hơn, như lợi dụng triệt để các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram...) để tránh các lực lượng chức năng theo dõi. Chúng cũng tăng cường sử dụng người Trung Quốc, người Lào, người Việt gốc Lào để trực tiếp vận chuyển ma túy qua biên giới.

Trên biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn... tội phạm buôn lậu gỗ luôn là nỗi nhức nhối. Dẫu là tội phạm ma túy hay gỗ lậu, xăng dầu, chúng đều có một điểm chung là rất liều lĩnh. Trước những khoản lợi ích kếch xù, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, chúng sẵn sàng chống trả và không ngần ngại sử dụng vũ khí nóng như súng, lựu đạn để tấn công lực lượng chức năng.

Với tinh thần chủ động tấn công tội phạm đến cùng, năm 2017, các đơn vị BĐBP đã chủ trì phối hợp đấu tranh, bắt giữ, xử lý 9.826 vụ/14.732 đối tượng (tăng 1.179 vụ với 1.291 đối tượng so với năm 2016); khởi tố, bàn giao cho cơ quan điều tra 1.222 vụ với 1.538 đối tượng, xác lập 115 chuyên án, đấu tranh thành công 92 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Lực lượng phòng, chống tội ma túy và tội phạm BĐBP đã phá thành công nhiều chuyên án lớn. Điển hình là Chuyên án 063 Av ngày 4/4/2017, phối hợp với lực lượng Công an Lào bắt 3 đối tượng, thu 97 bánh heroin. Chuyên án 065 Av ngày 1/6/2017, bắt 2 đối tượng, thu 30 bánh heroin, 160.000 viên MTTH. Chuyên án 685 Lv, bắt 2 đối tượng, thu 40.000 viên MTTH, 1 súng K59, 6 viên đạn. Chuyên án 062A phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an, bắt 2 đối tượng, thu 1kg ketamine, 5.000 viên MTTH. Chuyên án 066A và 021Lv phối hợp với Công an Lào, bắt 2 đối tượng, thu 50.000 viên MTTH...

Kết quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh-  Phó Tư lệnh BĐBP cho biết: “Những năm qua, bằng việc tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương trong PCMT&TP với các nước có chung đường biên giới, lực lượng PCMT&TP BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng nước láng giềng đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy.

Trên tuyến biên giới Việt - Lào, với phương châm “Ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa”, lực lượng PCMT&TP BĐBP đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy với phương châm “Giúp bạn chính là bảo vệ mình”, trên tinh thần hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt. Hai bên đã tăng cường quan hệ trao đổi thông tin, phối hợp điều tra cơ bản địa bàn, xác minh, bám nắm tình hình địa bàn, đối tượng, hiệp đồng cụ thể trong từng chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ. Lực lượng chuyên trách của BĐBP Việt Nam hỗ trợ bạn về kỹ thuật, phương tiện và kinh nghiệm để lực lượng của bạn nâng cao khả năng độc lập, xác lập chuyên án đấu tranh.

Trong năm 2017, hai bên đã phối hợp đấu tranh thành công 17 chuyên án lớn, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ: 215 bánh heroin, 1.000 bánh cần sa khô, 493.000 viên MTTH, 10kg ma túy dạng đá, 12 xe ô tô và nhiều tang vật khác.

Trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, hai bên đã thiết lập các Văn phòng thông tin, liên lạc qua biên giới, tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin trong phòng, chống ma túy, trao trả nạn nhân và truy bắt đối tượng mua bán người... Trong năm 2017, lực lượng PCMT&TP, BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia phá 4 vụ án, bắt 5 đối tượng, thu giữ 8kg MTTH dạng đá, 63.481 viên MTTH, 2,26kg cocain... Phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc đấu tranh thành công nhiều đường dây mua bán người, trong đó, BĐBP đã tiếp nhận 36 vụ với 89 nạn nhân do Công an Trung Quốc trao trả”.

Đọc thêm