Phải khắc phục việc dân cư phân tán trong đồng bào DTTS

(PLO) -Chiều qua (30/7), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo, dân tộc giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với một số tổ chức thành viên, cơ quan TƯ liên quan 6 tháng đầu năm 2018.
Hình minh họa
Hình minh họa

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tuy tình hình vùng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) thời gian qua có một số nội dung cần quan tâm nhưng 6 tháng đầu năm, đời sống của đồng bào các DTTS tiếp tục được cải thiện, đã có thay đổi tích cực, tạo chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội.

Để chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên cơ sở giải thích ý nghĩa nhân văn của các chính sách để để đồng bào hiểu được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước; tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại hoặc hiểu sai, gây tác dụng ngược khi kẻ xấu kích động, xuyên tạc chính sách.

Bên cạnh đó, đầu tư quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung có trên 40 hộ trở lên ở các vùng DTTS dễ bị thiên tai đe dọa (sạt lở đất, lũ ống, lũ quét); có văn bản quy phạm pháp luật quy định giới hạn tối đa, tối thiểu về dân số và diện tích đơn vị làng, bản các DTTS ở miền núi, khắc phục tình hình dân cư phân tán vài ba hộ trên một quả núi như như ở các tỉnh miền núi phía Bắc...

Đọc thêm