Tân bí thư Hải Phòng nguyên là Chủ tịch UBND thành phố

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa được BCH Đảng bộ TP Hải Phòng bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy tái cử Phó Bí thư Thường trực.
Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành
Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành
Ngày 24/10, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bế mạc sau 4 ngày làm việc. Kỳ họp thứ nhất BCH Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy và 9 Ủy viên UBKT Thành ủy. Ông Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban thường vụ làm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015- 2020.
BCH Đảng bộ TP Hải Phòng đã bầu 23 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hộ đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đặt ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu để Hải Phòng phát triển trong thời kỳ mới là phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh.
Hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại với các chỉ tiêu KT- XH cụ thể như: tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 10%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm... Đưa tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%. Thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%. Mỗi năm tạo ra 52.000 việc làm mới…
Thay mặt BCH Đảng bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2015- 2020, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, BCH Đảng bộ TP Hải Phòng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề ra đường lối phát triển phù hợp cho thành phố; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khả năng cạnh tranh; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo sự phát triển đột phá cho thành phố. Hải Phòng cần có những quyết sách nhanh nhạy để tận dụng thời cơ lịch sử từ quá trình hội nhập quốc tế với những vận hội to lớn cho thành phố Cảng trong giai đoạn mới; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, Singapo… Tăng nhanh số lượng các doanh nghiệp có thương hiệu, tham gia vào chuỗi quản trị, chuỗi dịch vụ, có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu bật trách nhiệm của tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015- 2020 là phải nắm bắt vận hội, vượt qua khó khăn thách thức, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới. 
BCH Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XV phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, tạo bước phát triển đột phá về KT - XH, đi đầu trong hội nhập quốc tế, xứng đáng niềm tin của Trung ương Đảng, Chính phủ và niềm mong mỏi của cán bộ, Đảng viên, quân và dân TP Cảng. 
Ông Lê Văn Thành nêu rõ, để đạt được các mục tiêu kể trên, BCH Đảng Bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo Chính trị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường ô tô cao tốc. 
Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao được xác định là nhiệm vụ, giải pháp đột phá;  Xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế vùng Duyên hải Bắc bộ;  Phát triển văn hóa, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội….

Đọc thêm