Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau tai nạn tàu SE5

(PLO) - Lúc 20h55' ngày 11/3 đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau tai nạn tàu SE5 xảy ra tại Quảng Trị. 2 chuyến tàu đầu tiên đã qua vị trí tai nạn với tốc độ tàu qua 5km/h có dẫn đường.
Đầu máy 968 kéo tàu SE5 bị nát.
Đầu máy 968 kéo tàu SE5 bị nát.
Theo thông tin mới nhất từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, lúc 20h55 phút tối ngày 11/3, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc thông tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Như tin đã đưa, vào lúc 21h40’ ngày 10/3/2015, tại km 639+750 (đường ngang có cảnh báo tự động đang hoạt động bình thường) thuộc khu gian Quảng Trị - Diên Sanh, ô tô đầu kéo chở đá xây dựng mang biển kiểm soát: 75C - 03199 cố tình vượt đường ngang khi tàu đang đi đến, hậu quả đã va chạm với đoàn tàu mang số hiệu SE 5 chạy hướng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.
Vụ va chạm đã làm đầu máy số D19E- 968 bị bung, gãy đầu đấm, đầu máy trôi về phía Nam cách vụ tai nạn 2 km; 3 toa xe giáp đầu máy bị trật bánh; trong đó có 1 toa hàng cơm + 1 toa xe chở khách bị xoay ngang, vuông góc với đường sắt, toa xe chở khách số 3 bị đổ nghiêng 60 độ. 
Hậu quả của vụ tai nạn đã làm lái tàu Lê Minh Phú đã tử vong ngay trên ca bin đầu máy; phụ lái tàu Hồ Ngọc Hải, một số nhân viên phục vụ trên tầu cùng 2 hành khách và tài xế ô tô bị thương (hiện tại 2 hành khách và một số nhân viên phục vụ trên tầu sau khi được sơ cứu đã xuất viện và quay về ga chờ tầu đi tiếp). 
Thiệt hại về tài sản bước đầu được xác định là đầu máy D19E- 968 bị phá nát phần đầu và hư hỏng nặng, 01 toa xe hàng cơm, 2 toa xe khách ghế ngồi mềm bị hư hỏng nặng, 01 tủ điều khiển thiết bị cảnh báo đường ngang tự động tại km639+750 kèm dây cáp bi hất đổ và hư hỏng hoàn toàn, hơn 120 mét đường sắt và tà vẹt bị cày xới, vỡ, hư hỏng.
Ngay sau khi xảy ra tại nạn, Tổng công ty ĐSVN đã huy động hơn 200 CBCNV tập trung cứu chữa những người bị nạn, đồng thời khẩn trương tổ chức triển khai phương án cứu viện đầu máy, toa xe. Số hành khách trên đoàn tầu SE5 đã được Tổng công ty ĐSVN đưa về Ga Quảng Trị an toàn để chờ chuyển tải.
Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN Vũ Tá Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và động viên lực lượng cứu viện./.
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:
 
 
 
 
 
 
 
 

Đọc thêm