Tòa Tối cao thương lượng việc bồi thường ông Trần Văn Thêm

(PLO) - Sáng nay (20/9) TANDTC thông tin về tình hình hoạt động của các tòa án trong 10 tháng đầu năm 2016. Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn thông tin về việc bồi thường vụ án của ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) và vụ án của ông Trần Văn Thêm (Bắc Ninh).
Ông Huỳnh Văn Nén (trái) và ông Trần Văn Thêm.
Ông Huỳnh Văn Nén (trái) và ông Trần Văn Thêm.

Lãnh đạo TAND Tối cao cũng đã chỉ đạo khẩn trương giải quyết các vụ việc còn lại, trong đó có một số vụ việc oan sai được xét xử từ nhiều năm trước nhưng trong thời gian gần đây mới phát hiện bị oan và dư luận rất quan tâm như vụ việc của ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), ông Trần Văn Thêm (Bắc Ninh).

Ông Vũ Thế Đoàn, Phó vụ trưởng vụ 1 (Vụ giám đốc kiểm tra án hình sự - hành chính) cho biết, vụ của ông Trần Văn Thêm, TAND Tối cao đã tổ chức xin lỗi và bồi thường. Việc bồi thường phải được tiến hành theo quy định của pháp luật. Tòa cấp cao đang tiến hành thương lượng. Vụ việc của ông Trần Văn Nén cũng đang trong giai đoạn thương lượng giải quyết.

“Hiện tại, TAND Tối cao đang tích cực chỉ đạo để giải quyết sớm những vụ việc này”, ông Đoàn nói.

Trả lời về việc xử lý người giải quyết vụ ông Thêm, ông Nén, Phó Chánh án Nguyễn Sơn, cho biết đối với ông Thêm, xét xử từ những năm 1970. TANDTC đã yêu cầu toàn bộ các địa phương có liên quan, từ nơi ông Thêm cư trú đến nơi ông Thêm vi phạm pháp luật tìm các báo cáo liên quan đến sự việc của ông Thêm. Sau nhiều cuộc họp, Bộ Công an đã ban hành được quyết định đối với ông Thêm. “Người xét xử các vụ án đó đến giai đoạn hiện nay đã nghỉ hưu hết”, ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, liên quan đến vụ ông Nén, TANDTC yêu cầu kiểm điểm với HĐXX. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa sau được điều động làm viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, đang bị bệnh nặng.

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc của ông Nén.

Đọc thêm