Tổng thống Venezuela được Quốc hội trao quyền hạn đặc biệt

(PLO) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa được Quốc hội nước này chấp thuận trao quyền hạn đặc biệt trong việc điều hành đất nước cho tới ngày 31/12. 
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Nguồn: internet).
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Nguồn: internet).
Theo BBC, sau nhiều giờ tranh luận, Quốc hội Venezuela đã trao cho ông Maduro quyền lực đặc biệt trong việc ban bố các sắc lệnh về an ninh, quốc phòng để bảo vệ hòa bình và chủ quyền lãnh thổ.
Động thái trên của Quốc hội Venezuela được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Mỹ đang cực kỳ căng thẳng do vụ việc Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh đóng băng tài sản và cấm tới Mỹ đối với 7 quan chức Venezuela.
Sau sự việc này, ông Maduro đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn Sắc lệnh trao quyền đặc biệt cho ông để đối phó các mối đe dọa từ Mỹ mà ông cáo buộc là can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela.
Đây là lần thứ 2 ông Maduro được Quốc hội trao cho quyền lãnh đạo đất nước hoàn toàn bằng Sắc lệnh kể từ khi ông nhậm chức 2 năm trước./.

Đọc thêm