Tự hào đón đoàn học sinh đoạt 6 huy chương Olympic Toán học quốc tế

(PLO) - Trưa ngày (14/7), đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2014 tại Nam Phi đã về tới Hà Nội. Ra đón đoàn tại sân bay Nội Bài, ngoài gia đình, bạn bè của các thành viên đội tuyển, còn có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số tỉnh có học sinh tham gia đội tuyển… 
Sáu thành viên trong đội Toán học Việt Nam 2014 đều giành huy chương.
Sáu thành viên trong đội Toán học Việt Nam 2014 đều giành huy chương.
Sáu em tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2014 tại Nam Phi, diễn ra từ ngày 3-13/7, đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 
Với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ và điểm số 157 điểm, đoàn Việt Nam xuất sắc đứng thứ 10 trong bảng tổng sắp không chính thức của IMO 2014.  
Cụ thể, ba huy chương vàng thuộc về các em Trần Hồng Quân (Trường THPT chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình); Phạm Tuấn Huy (Trường PTNK - ĐHQG TPHCM); Nguyễn Thế Hoàn (Trường THPT chuyên Tự Nhiên - ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội)
Hai huy chương Bạc thuộc về các em Vương Nguyễn Thùy Dương (Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn - thành phố Đà Nẵng); Hồ Quốc Đăng Hưng (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). 
Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Huy Tùng (Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú – TP. Hải Phòng). 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Ga nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đoàn Việt Nam đã đạt được tại kỳ Olympic Toán học Quốc tế năm 2014. 
“Đây là sự nỗ lực phấn đấu và niềm đam mê khoa học của các em học sinh và sự dìu dắt, giúp đỡ của các thầy giáo.” – ông Ga đánh giá. 
Tại buổi đón đoàn, ông Ga còn động viên tinh thần đội tuyển Olympic Toán học quốc tế, phải phấn đấu hơn nữa để đưa Toán học của Việt Nam vươn xa hơn. 
Nhân dịp này, các thành viên đội tuyển Olympic Toán học cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng phần thưởng và bằng khen.
Một số hình ảnh tại buổi đón đội tuyển Olympic Toán học tại sân bay Nội Bài: 
Hơn 10h, bạn bè và gia đình, thầy cô của các em học sinh đội tuyển Olympic Toán đã có mặt ở sân bay Nội Bài để chúc mừng thành tích các em đã đạt được.
Hơn 10h, bạn bè và gia đình, thầy cô của các em học sinh đội tuyển Olympic Toán đã có mặt ở sân bay Nội Bài để chúc mừng thành tích các em đã đạt được.  
Những bó hoa tươi thắm được chuẩn bị tặng cho sự cố gắng và giỏi giang của các em.
Những bó hoa tươi thắm được chuẩn bị tặng cho sự cố gắng và giỏi giang của các em.  
Những tấm biển băng rôn… chào đón “người hùng” trở về.
Những tấm biển băng rôn… chào đón “người hùng” trở về.  
Cục Trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Mai Văn Trinh đại diện Bộ GD&ĐT đón đoàn.
Cục Trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Mai Văn Trinh đại diện Bộ GD&ĐT đón đoàn.  
Thành tích mà đoàn dự thi Olympic Toán học năm 2014 là gần tương đương với thành tích năm 2013 (năm được coi là đỉnh cao của Toán học VN).
Thành tích mà đoàn dự thi Olympic Toán học năm 2014 là gần tương đương với thành tích năm 2013 (năm được coi là đỉnh cao của Toán học VN).  
Những niềm vui, niềm tự hào…
 Những niềm vui, niềm tự hào…
Em Trần Hồng Quân xuất sắc đoạt huy chương Vàng với số điểm cao nhất đoàn.
 Em Trần Hồng Quân xuất sắc đoạt huy chương Vàng với số điểm cao nhất đoàn.  
Niềm tự hào của một nhóm bạn đối với Trần Hồng Quân đến từ Thái Bình.
Niềm tự hào của một nhóm bạn đối với Trần Hồng Quân đến từ Thái Bình.  
Tại buổi đón đoàn, Bộ GD&ĐT cũng tặng bằng khen cho các thầy cô trong đoàn.
 Tại buổi đón đoàn, Bộ GD&ĐT cũng tặng bằng khen cho các thầy cô trong đoàn. 
Bộ GD&ĐT cũng tặng bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh đoạt huy chương trong kỳ thi Olympic Toán học 2014.
Bộ GD&ĐT cũng tặng bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh đoạt huy chương trong kỳ thi Olympic Toán học 2014.  

Đọc thêm